Thanh Hóa:

Gần 1.600 thí sinh chuẩn bị “tranh vé” vào Trường chuyên Lam Sơn

(Dân trí) - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã hoàn tất. Gần 1.600 thí sinh sẽ đua tranh giành suất vào ngôi trường nổi tiếng nhất xứ Thanh.

Thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 của nhà trường có 1.589 hồ sơ đăng ký dự thi.

Các thí sinh chuẩn bị dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn
Các thí sinh chuẩn bị dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Trong đó, môn Toán có 85 hồ sơ, môn Lý 121 hồ sơ, Hóa học 155 hồ sơ, Sinh học 101 hồ sơ, Tin học 182 hồ sơ, Ngữ văn 215 hồ sơ, Lịch sử 92 hồ sơ, Địa lý 83 hồ sơ, Tiếng Anh 151 hồ sơ, Tiếng Nga 252 hồ sơ và Tiếng Pháp 152 hồ sơ.

Theo lịch, ngày 4/6, các thí sinh dự thi sẽ tập trung để học quy chế thi, ngày 5/6 và 6/6 các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi.

Mỗi thí sinh sẽ phải dự thi 4 môn gồm 3 môn không chuyên là Ngữ Văn, Toán học, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2).

Riêng môn chuyên của lớp chuyên Nga, Pháp sẽ thay thế bằng môn Tiếng Anh. Môn chuyên của lớp chuyên Tin được thay bằng môn Toán. Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn là 385 học sinh với 11 lớp chuyên. Theo đó, nhà trường chỉ xét tuyển những học sinh đủ điều kiện dự thi, thi đủ 4 môn, các môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Các thí sinh đủ điều kiện sẽ được xét tuyển theo hình thức từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu và xét riêng cho từng lớp chuyên.

Duy Tuyên