Giắt điện thoại cạp quần, nhắn tin nhờ em trai giải đề Văn

(Dân trí)- Hòng che mắt giám thị, Phượng giắt điện thoại vào cạp quần, luồn dây loa điện thoại qua áo, lấy tóc phủ kín. Đề thi Văn quá khó, Phượng dùng điện thoại nhắn đề nhờ em trai giải. Ngay lập tức, Phượng bị giám thị phát hiện đình chỉ thi.

Vào lúc 8h30 phút ngày 9-7, tại phòng thi số 26 đặt tại trường THPT Ngô Thì Nhậm (huyện Thanh Trì) - một điểm thi của ĐH Mở Hà Nội, giám thị phát hiện một nữ thí sinh lúi húi, có nhiều biểu hiện không bình thường. Giám thị đã yêu cầu thí sinh đó đứng dậy và kiểm tra thì phát hiện, em này đang nhắn tin điện thoại di động ra bên ngoài.

Trao đổi với Dân trí, TS Lê Văn Thanh, Viện trưởng Viện ĐH Mở cho biết: “Đó là thí sinh Đào Thị Phượng, sinh ngày 9/6/1993, quê tại Đông Anh (Hà Nội). Phượng thi khối D vào ngành Tài chính Ngân hàng, tại phòng thi 26, số báo danh là 21051. Trong giờ thi môn Văn, Phượng đã sử dụng điện thoại nhắn tin truyền đề thi ra ngoài. Sau 1 giờ làm bài thi giám thị mới phát hiện được và đình chỉ thi. Nhà trường đã giao thí sinh này cho công an PA 83 Hà Nội đưa về trụ sở để điều tra, xác minh sự việc”.

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 9/7, Trung tá Lê Hùng, Đội trưởng Đội An ninh giáo dục Phòng PA 83 CA TP Hà Nội cho biết thông tin cụ thể sự việc như sau:

Trước khi vào phòng thi, Phượng đã vào nhà vệ sinh để nhét điện thoại và tai nghe vào cạp quần. Để che mắt giám thị, tai nghe điện thoại Phượng đã luồn dây loa điện thoại qua áo gắn và lấy tóc phủ kín.

Do đề khó, Phượng đã dùng điện thoại di động được mang lén vào phòng thi để nhắn câu số 3, đề văn khối D cho em trai là Đào Văn Hào, là em sinh đôi với Phượng để nhờ Hào giải đề hộ. Khi đó Hào đang ở nhà.

Để xác minh làm rõ, PA 83 CA TP Hà Nội đã cho mời Đào Văn Hào đến. Tại đây, Hào cũng cho biết, nhận được nhắn tin của chị cầu cứu câu 3 đề Văn khối D. Hào đã chuẩn bị sách vở tài liệu sẵn sàng ứng cứu cho chị. Sau khi kiểm tra máy của Phượng và Hào, cơ quan CA đã xác minh được, Phượng nhắn 2 tin cho Hào và Hào đã nhắn trở lại 12 tin, nhưng Phượng mới chỉ đọc được 1 tin nhắn của Hào hỏi kỹ về câu hỏi, các tin còn lại, Phượng chưa đọc được.

Trung tá Lê Hùng, Đội trưởng Đội An ninh giáo dục Phòng PA 83 CA TP Hà Nội khẳng định: “Đây không phải là đường dây có tổ chức mà chỉ xuất phát từ quan hệ cá nhân; đề thi chưa bị phát tán ra bên ngoài (vì khi Hào nhận được tin của Phượng, Hào đang ở nhà và cũng không có ai bên cạnh). Do đó, Phượng và Hào đã được cơ quan CA cho về nhà. Bản thân Phượng chỉ bị xử lý bằng quy chế tuyển sinh, không bị xử lý bằng pháp luật”.
 
Theo Quy chế tuyển sinh, đối với thí sinh vi phạm lỗi nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức như trường hợp thí sinh Phượng sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo.
 
Hồng Hạnh