Học sinh háo hức với “một ngày làm sinh viên”

(Dân trí) - Nhằm tạo điều kiện cho học sinh khối 12 trên địa bàn TP Đà Lạt trải nghiệm về môi trường học tập và sinh sống của sinh viên để chuẩn bị tốt nhất về định hướng ngành nghề trước khi bước vào kỳ thi xét tuyển Đại học, Cao đẳng, trường ĐH Đà Lạt tổ chức chương trình “Một ngày làm sinh viên ĐH Đà Lạt”.

Ngày 18/3, 200 học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt đã tập trung tại trường ĐH Đà Lạt để chuẩn bị hành trình thử sức làm sinh viên. Tại đây, các em được các giảng viên trường ĐH Đà Lạt hướng dẫn và chia ra từng nhóm. Sau đó các em được về các khoa tham gia học tập và thực hành.


Các học sinh đang được trải nghiệm khóa thực hành tại phòng thí nghiệm của trường ĐH Đà Lạt. (Ảnh: Ngọc Hà)

Các học sinh đang được trải nghiệm khóa thực hành tại phòng thí nghiệm của trường ĐH Đà Lạt. (Ảnh: Ngọc Hà)

Chủ yếu các em thực hành ở các khoa như: Toán - Tin học, Công nghệ thông tin, Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật hạt nhân, Công tác xã hội, Môi trường và Tài nguyên…

Có mặt tại trường ĐH Đà Lạt, hầu hết các học sinh đều háo hức vì được trải nghiệm một môi trường mới, môi trường học tập mà các em chuẩn bị bước đến.


Một nhóm học sinh hào hứng tham gia buổi thực hành ở khoa Công tác xã hội. (Ảnh: Ngọc Hà)

Một nhóm học sinh hào hứng tham gia buổi thực hành ở khoa Công tác xã hội. (Ảnh: Ngọc Hà)

“Em cảm thấy rất thú vị, so với trường học mà em đang theo học thì nơi đây khác hoàn toàn. Chúng em được tham gia thực hành tại các phòng thí nghiệm và tham quan mô hình học tập của các anh chị sinh viên. Sau này em cũng muốn là một sinh viên của trường ĐH Đà Lạt…”, em Trương Thị Minh Hiếu, lớp 12A4 trường THPT Đống Đa (Đà Lạt) hào hứng chia sẻ.


Tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Môi trường, các bạn nữ chăm chú nghe giảng viên hướng dẫn. (Ảnh: Ngọc Hà)

Tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Môi trường, các bạn nữ chăm chú nghe giảng viên hướng dẫn. (Ảnh: Ngọc Hà)


Các bạn nam tò mò với những đồ thí nghiệm vì ở trường Đại học khác hoàn toàn nơi các em đang theo học. (Ảnh: Ngọc Hà)

Các bạn nam tò mò với những đồ thí nghiệm vì ở trường Đại học khác hoàn toàn nơi các em đang theo học. (Ảnh: Ngọc Hà)

Theo Tiến sỹ Lê Hồng Phong, Phó hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt, đây là năm thứ 5 trường tổ chức chương trình “Một ngày làm sinh viên ĐH Đà Lạt”. Chương trình này giúp cho các em học sinh trải nghiệm về môi trường Đại học, định hướng ngành nghề tương lai cho phù hợp năng lực. Đồng thời, các em được tìm hiểu môi trường học tập tại trường ĐH Đà Lạt khi trúng tuyển vào trường; giúp cho học sinh có tâm lý tốt trước khi bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2018.

Cũng trong hôm nay, hơn 600 học sinh lớp 11 và 12 từ nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có một ngày hội trải nghiệm hào hứng tại chương trình trải nghiệm 1 ngày là sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Chương trình OPEN DAY trải nghiệm 1 ngày là sinh viên được diễn ra thường niên vào tháng 3 tại Cao đẳng Công nghiệp Huế. Đây là thời điểm để các sinh viên trình diễn những gì mình học được, cũng là cơ hội để các bạn trẻ cuối cấp phổ thông tìm hiểu về một môi trường năng động sáng tạo.

OPEN DAY 2018 đã thu hút hơn 600 học sinh lớp 11 và 12 từ nhiều trường THPT trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như THPT Phú Bài, Cao Thắng, Nguyễn Sinh Cung, An Lương Đông, Đặng Huy Trứ, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Huệ.

Chương trình gồm 2 phần chính là OPEN TOUR: học sinh được tham quan và trải nghiệm cơ sở 1 (70 Nguyễn Huệ) và cơ sở 2 (Khu đô thị An Vân Dương - An Cựu City) của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Các học sinh thăm các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm để tìm hiểu ngành nghề và tự tay tạo ra các sản phẩm cho riêng mình.

Buổi chiều, các bạn học sinh được tham dự các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Innovation Hub, tham gia cuộc thi ROBOCON, tham dự Rung chuông vàng, chương trình âm nhạc và giao lưu thanh niên, tham quan phòng truyền thống.

Trong ngày, các học sinh còn được phát phiếu ăn cơm miễn phí, chơi nhiều trò chơi bổ ích và giao lưu âm nhạc cùng các anh chị sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Nhiều học sinh cho rằng đây là một hoạt động bổ ích cho các em biết trước môi trường học tập ở trường đại học, cao đẳng sau này khi các em sẽ là tân sinh viên.


Các em học sinh thử lập trình tại phòng công nghệ. (Ảnh: Đại Dương)

Các em học sinh thử lập trình tại phòng công nghệ. (Ảnh: Đại Dương)


Xem máy in 3D. (Ảnh: Đại Dương)

Xem máy in 3D. (Ảnh: Đại Dương)


Xem thi ROBOCON. (Ảnh: Đại Dương)

Xem thi ROBOCON. (Ảnh: Đại Dương)


Chơi các trò chơi như ném phi tiêu đoán thưởng. (Ảnh: Đại Dương)

Chơi các trò chơi như ném phi tiêu đoán thưởng. (Ảnh: Đại Dương)

Ngọc Hà- Đại Dương