Huế:

Hơn 5.000 học sinh dự tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018

(Dân trí) - Sáng 27/1 tại TP Huế, hơn 5.000 học sinh khối 12 đã nô nức tham dự chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018.

Ngày hội do báo Tuổi trẻ, Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ,TB & XH) tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 5.000 học sinh lớp 12, phụ huynh và giáo viên của tất cả các trường THPT trên địa bàn TP Huế.

Chương trình tư vấn có 2 phần: tư vấn chung và tư vấn chuyên sâu, do Hội đồng tư vấn gồm 25 chuyên gia đến từ Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Đại học Huế, Đà Nẵng và 20 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Phần tư vấn chung, các em học sinh, các phụ huynh và thầy cô giáo được cung cấp các thông tin chính thức liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia về xét tuyển ĐH, CĐ, trung cấp năm 2018. Ngoài ra các chuyên gia còn tư vấn về việc chọn ngành – nghề và việc làm tương lai.

Ở phần tư vấn chuyên sâu, chuyên gia tư vấn của các trường đại học, cao đẳng đã giải đáp cụ thể mọi thắc mắc của thí sinh liên quan đến việc chọn tổ hợp xét tuyển, ngành, nghề đào tạo… Phần này chia thành 3 nhóm ngành, tư vấn tại 3 khu vực riêng là: Nhóm ngành khoa học xã hội, sư phạm, luật, công an, quân đội, năng khiếu – Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y dược, nông lâm – Nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, du lịch, ngoại ngữ.

Đông đảo các học sinh khối 12 đến tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018.
Đông đảo các học sinh khối 12 đến tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018.

Hội trường tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế chật kín chỗ.
Hội trường tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế chật kín chỗ.

Không khí nghiêm túc lắng nghe từ học sinh.
Không khí nghiêm túc lắng nghe từ học sinh.

Dù trời mưa, nhưng vẫn rất nhiều học sinh đổ về dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018.
Dù trời mưa, nhưng vẫn rất nhiều học sinh đổ về dự chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018.

Đại Dương