Hơn 80.000 học sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 công lập

(Dân trí) - Sáng nay 2/6, hơn 80.000 học sinh TPHCM sẽ bắt đầu môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020.

Ngay từ sáng sớm, lúc 6h sáng, rất nhiều thí sinh và cả phụ huynh đã có mặt tại điểm thi. 8h thí sinh chính thức làm bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn với thời gian 120 phút. 

Hơn 80.000 học sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 công lập - 1
Hơn 80.000 học sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 công lập - 2

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM, thành phố có trên 95.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng tổng số dự thi vào lớp 10 chỉ trên 80.300 học sinh, số thí sinh dự thi thấp hơn năm ngoái gần 10.000 em. 

Với chỉ tiêu vào các Trường THPT công lập ở TPHCM năm nay là khoảng 67.300 học sinh. Như vậy sẽ có 28.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 ở thành phố không vào lớp 10 công lập, trong đó có khoảng 13.000 thí sinh trực tiếp "rớt" từ khi diễn ra trong hôm nay 2/6 và ngày mai 3/6. 

Hơn 80.000 học sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 công lập - 3

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay của thành phố có 135 điểm thi, trong đó có 126 điểm thi lớp 10 thường và 9 điểm thi lớp 10 chuyên, với tổng số 3.417 phòng thi.

Có đến 675 ban lãnh đạo điểm thi và trên 10.250 giám thị được huy động để phục vụ kỳ thi 675 ban lãnh đạo điểm thi.

Hơn 80.000 học sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 công lập - 4

Đây là năm đầu tiên TPHCM chính thức bỏ cộng điểm nghề phổ thông trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

Sau môn thi Văn, chiều nay thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ và thi môn Toán vào sáng 3/6 và buổi chiều sẽ thi môn chuyên dành cho thí sinh đăng ký môn chuyên. 

Hơn 80.000 học sinh TPHCM tranh suất vào lớp 10 công lập - 5

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Điện Biên, Bình Thạnh, TPHCM 

Hoài Nam 

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019