Huế: Đề thi tuyển lớp 10 sẽ phân hóa nhưng không quá khó với thí sinh top dưới

(Dân trí) - Ngày 1/6, TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra từ ngày mai sẽ có đề thi phân hóa nhưng không quá khó với thí sinh top dưới.

Hiện tại toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 39 trường THPT, trong số này có 8 trường thi tuyển là THPT chuyên Quốc Học, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ, Cao Thắng, Dân tộc Nội trú tỉnh, Thuận An với số lượng thí sinh đăng ký/chỉ tiêu theo thứ tự như trên là 1.417/420; 1.078/588; 1.065/588; 556/400; 555/420; 210/100; 605/456; 547/484.

Các trường được thi tuyển với điều kiện số thí sinh đăng ký vượt quá 20% số chỉ tiêu được giao. Năm nay có sự biến động không lớn lắm về số trường thi tuyển so với năm trước. Số chỉ tiêu cũng tương đương kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Từ ngày 2-4/6, tổng số 5.040 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển vào lớp 10. Các em sẽ thi tại 11 điểm thi tại các trường THPT: Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Cao Thắng, Bùi Thị Xuân, Gia Hội, Phan Đăng Lưu, Phú Bài, Nam Đông, A Lưới và Trường THCS Phú Dương.

Lịch thi chung như sau: Sáng 2/6 thi Văn; Chiều 2/6 thi Toán; Sáng 3/6 thi Ngoại ngữ. Sau khi thi 3 môn chung, ngày 4/6 các thí sinh thi vào THPT Quốc Học Huế thi môn chuyên. Các thí sinh không đậu trường Quốc Học có thể xét tuyển vào các trường khác. Các thí sinh thi tuyển vào các trường THPT không phải trường Quốc Học nếu không đậu có thể xét tuyển đợt 2 vào các trường THPT khác.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Huế năm học 2016-2017
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Huế năm học 2016-2017

Theo TS. Phạm Văn Hùng, thời gian qua, Sở đã tổ chức Hội đồng ra đề thi chặt chẽ với việc cách ly 60 giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao để ra đề. Mỗi đề thi ít nhất phải được 2 cán bộ phản biện độc lập trong 2 khoảng thời gian khác nhau. Quy trình ra đề chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan. Sở đã chọn những giáo viên giỏi ra đề đề xuất. Trên cơ số đề xuất đủ lớn, tiếp theo cử một giáo viên tổ hợp đề thi từ đề đề xuất.

“Nội dung đề bám chương trình, tập trung vào các lớp cuối cấp. Đề sẽ đảm bảo theo ma trận nhất định và yếu tố thực tiễn, yếu tố mở, yếu tố vận dụng vào thực tiễn. Đặc biệt đề sẽ có sự phân hóa rõ rệt để tuyển được những học sinh giỏi vào các trường tốt, nhưng cũng đảm bảo không quá khó cho những học sinh ở trường top dưới cũng thể hiện được trình độ.

Những năm gần đây chúng tôi đều bám sát việc ra đề khách quan và chính xác nhất sao cho khối kiến thức ở đề nằm ở điểm cao nhất trong vùng phát triển trí tuệ gần nhất của học sinh” - TS Hùng cho biết về cấu trúc chung của đề.

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi với PV về đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018
TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi với PV về đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

Bên cạnh đề thi thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh, TS Hùng cho biết điểm mới của kỳ thi năm nay là thi sớm hơn mọi năm do phải thi trước kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tổ chức sớm vào cuối tháng 6. Đặc biệt thí sinh đăng ký dự thi có một khoảng thời gian để điều chỉnh nguyện vọng. Và việc xuất hiện một số top trường ở vùng thị trấn, vùng nông thôn đã thi tuyển trong năm nay do số thí sinh đăng ký đông như Phú Bài, Thuận An.

TS Hùng cũng có 3 lời khuyên dành cho các thí sinh sắp chuẩn bị bước vào kỳ thi ngày mai: Thứ nhất, mong các em phải cố gắng ở mức cao nhất, độc lập làm bài để đáp ứng mong muốn của mình vào được trường cao. Thứ hai, đây là kỳ thi mà yêu cầu về sự nghiêm túc rất cao nên thí sinh phải chấp hành quy chế. Thứ ba, nếu thí sinh không đạt được nguyện vọng thi đậu vào các trường top trên thì các trường THPT khác, các loại hình giáo dục khác được Sở GD-ĐT quan tâm cũng có chất lượng rất tốt, các em có thể chọn lựa để xét tuyển vào học chứ đừng nên thất vọng vì thi hỏng.

Năm nay, các trường THPT ngoài công lập có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào với tình hình rất thấp như 2-3 năm trở lại vì “sức hút” trường yếu như trường Trần Hưng Đạo chỉ có 1 thí sinh dự tuyển trên 120 chỉ tiêu; trường Huế Star có 3 thí sinh dự tuyển trên 40 chỉ tiêu. Riêng các trường top đầu hiện nay – chỉ sau trường THPT chuyên Quốc Học là Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng vẫn giữ được “phong độ” với số lượng đăng ký gần gấp đôi chỉ tiêu.

Các trường THPT công lập xét tuyển sẽ có 3 đợt xét tuyển gồm:

Đợt 1: từ 26/5 đến 1/6: Tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 1; từ 7-10/6: Duyệt tuyển sinh đợt 1.

Đợt 2: từ 18-22/6: Tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 2; ngày 25/6: Duyệt tuyển sinh đợt 2.

Đợt 3: Từ 2-6/7: Các trường nhận hồ sơ đợt 3 nếu chưa đủ chỉ tiêu.

Riêng tuyển sinh trường THPT ngoài công lập: Thời gian duyệt tuyển sinh từ 18-19/7.

Đại Dương - Nhã Phương