Khánh Hòa: Hơn 13.000 học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 công lập

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí về kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 13.372 thí sinh dự thi.

Khánh Hòa: Hơn 13.000 học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 công lập - 1

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) năm học 2019-2020

Năm nay là năm thứ hai Khánh Hòa tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, trừ học sinh 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với PV Dân trí hôm 7/7, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay thì tất cả các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã xong từ khâu thành lập ban ra đề thi, ban coi thi, ban chấm thi, ban phúc khảo...”.

Theo đó, kỳ thi năm nay có 13.372 học sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập, được chia thành 28 hội đồng coi thi với 569 phòng thi. Trong đó bao gồm 1 hội đồng coi thi của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 542 thí sinh, chia thành 27 phòng thi.

Đến nay, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên... làm công tác coi thi, chấm thi, phục vụ cho kỳ thi. Đến ngày 10/7, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức tập huấn công tác coi thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, sau tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2020-2021, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 2.000 học sinh không trúng tuyển sẽ được định hướng học nghề, học Trung tâm GDTX hoặc vào các trường THPT tư thục, ngoài công lập.

Năm nay, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa quyết định điều động giáo viên coi thi, chấm thi từ 50% giáo viên THCS và 50% giáo viên THPT.

Trước đó trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm ngoái, Sở GD&ĐT chỉ huy động 25% giáo viên THCS, 75% giáo viên THPT để coi thi; còn chấm thi thì huy động 100% giáo viên THPT.

Khánh Hòa: Hơn 13.000 học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 công lập - 2

Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay có hơn 13.000 học sinh dự thi, được chia thành 28 hội đồng coi thi

“Năm nay, Ban giám đốc xem xét và nhận thấy cần phải cân đối giữa giáo viên THCS và THPT. Lý do là vì giáo viên THCS là người dạy trực tiếp học sinh thì cũng phải tham gia kỳ thi, tham gia chấm thi để đánh giá chất lượng học sinh, cách trình bày để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn để thống nhất”, ông Đỗ Hữu Quỳnh cho biết.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 tại tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 16-17/7/2020, với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng học sinh thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Nha Trang sẽ thi thêm môn chuyên.

Viết Hảo