“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa

(Dân trí) - Đề Hóa khối B tương đối vừa sức với thí sinh nhưng lại có đặc điểm hơi dài, tính toán nhiều nên đòi hỏi có kỹ năng làm bài cao. Chính vì yếu tố này mà ngay sau khi kết thúc môn thi sáng nay tâm trạng của thí sinh mỗi người một vẻ.

Khác với mọi năm là ngay sau khi tiếng trống hết giờ làm bài thì thí sinh (TS) đã rời khỏi phòng thi nhưng năm nay tại Trường ĐH Y tế Công cộng, hình ảnh đó không còn tồn tại. Các TS đều tập trung cao độ để tận dụng thời gian làm bài đến phút chót. Chỉ khi tiếng trống vang lên lúc đó các em mới dừng bút để nộp bài. Khoảng 5-7 phút sau, những TS đầu tiên bước ra khỏi sân trường với tâm trạng rối bời.
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 1
Thí sinh Hà Nội kết thúc buổi thi môn Hóa sáng nay với khá nhiều tâm trạng. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

TS Huy Hùng lắc đầu chia sẻ: “Đề nhẹ ký hơn khối A nhưng mà dài và tính toán nhiều quá. Em làm cật lực được có 40 câu, hết giờ đành khoanh vội 10 câu”.

Cùng chung quan điểm đó, em Lê Thương cho biết thêm: “Đề vừa sức với thí sinh khối B, không đánh đố lắt léo nhưng lại hơi dài. Tỷ lệ bài tập nhiều hơn lý thuyết nên đòi hỏi thí sinh mất nhiều thời gian hơn”.
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 2

"Kẻ khóc, người cười".

Là thí sinh đã dự thi khối A ở đợt 1, TS Trần Thị Hiền chia sẻ thêm: “Đề này nếu tập trung và có kỹ năng làm bài tốt thì không khó để đạt được điểm cao. Em có thể tự tin mình làm đúng trên 90%”.

Còn tại trường ĐH Y Hà Nội, các TS ra về có vẻ phấn chấn hơn bởi dù sao đây cũng là môn thi cuối phần khác là do hôm qua nhiều TS làm tốt môn Sinh.

TS Đức Hiếu đến từ Hải Dương cho biết: “May mà đề thi Hóa dễ thở nên kéo được điểm thi môn Toán hôm qua. Em làm được trên 90%, chỉ hi vọng không có sai sót gì”.

Còn em Lê Giang thì lại lo lắng không phải bởi đề thi Hóa mà sợ điểm chuẩn trường Y cao như mọi năm thì gần như không có cơ may đỗ.

“Nếu điểm chuẩn rơi vào khoảng 23-25 thì em có cơ hội còn nếu vượt qua ngưỡng này thì chắc rớt mất. Em hi vọng với đề thi Toán khối B được đánh giá là khó sẽ làm giảm điểm chuẩn của trường Y năm nay”, Giang lo lắng tâm sự.
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 3
Thí sinh Hà Nội đối chiếu bài sau buổi thi Hóa sáng nay 10/7. (Ảnh: Nguyễn Hùng) 

TPHCM: Đề Hóa khối B “nhẹ nhàng” với thí sinh khá, giỏi

Kết thúc thời gian làm bài môn hóa khối B, TS Lê Minh Trí Tuệ (quê ở Kiên Giang) tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, cho biết: “Em thấy đề thi Hóa khối B dễ hơn khối A, em làm chắc đến 80%”.

Tuệ học chương trình nâng cao nên em thấy phần 10 câu phân ban khá dễ. Đăng ký thi cả khối A và B của trường ĐH KHTN TPHCM với 2 ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ sinh học, Tuệ hi vọng mình sẽ đậu khối A vì đó là những môn sở trường của em.
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 4
Thí sinh TPHCM trao đổi về đề thi môn Hóa khối B sau buổi thi. (Ảnh: Điền Hà)

Nguyễn Thị Thương (quê Đồng Nai) cũng đăng ký thi cả hai khối A và B ở 2 trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và ĐH KHTN. Khác với Tuệ, Thương cho rằng đề Hóa khối B nhiều bài tập hơn, độ khó tương đương với đề hóa khối A. Có vài câu lí thuyết là em đánh “lụi”. Thương theo học chương trình cơ bản nên phần cơ bản em thấy cũng bình thường, không khó lắm tuy mất nhiều thời gian tính toán.

TS Nguyễn Thị Huệ (Đồng Nai) thì vất vả hơn, em nhận xét đề Hóa nhiều kiến thức tổng hợp, tính toán và biến đổi công thức mất nhiều thời gian. Em làm kỹ chỉ được 50%, còn lại toàn “đánh đại”.

Đà Nẵng: Đề Hóa hơi khó

Tại hội đồng thi Đại học Kinh tế, nhiều TS cho biết: “Đề Hóa sáng ni hơi khó”.
 
Em Trần Quốc Hải, quê ở Đắc Lắc về Đà Nẵng dự thi khối B tại Hội đồng thi ĐH Kinh tế, nhận xét: “Đề Hóa năm ni có 50 câu trắc nghiệm, cũng giống như đề thi trắc nghiệm Hóa các năm trước em đã từng giải thử. Theo em thấy, đề năm nay hơi khó, có khoảng gần 30% câu hỏi rất khó. Em làm chắc chắn được 50-60% đề thi, phần còn lại thì đánh dấu chọn đáp án may rủi. Nhìn chung, cả 3 môn thi khối B, chỉ có đề Sinh học là “dễ xơi”, Toán cực khó, còn Hóa thì không dễ gì mà có điểm cao”.
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 5
Hầu hết thí sinh dự thi khối B tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng không mấy phấn khởi vì đề Hóa hơi khó. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Ghi nhận của PV Dân trí, tại hội đồng thi ĐH Kinh tế mỗi cuối buổi thi đều ùn tắc giao thông cục bộ ngay làn đường trước cổng trường thi. Tuy nhiên, lực lượng tình nguyện viên khá hùng hậu tại đây đã dàn đội hình chắn lối xe cộ, rộng đường cho sĩ tử rời trường thi.
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 6
Ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng vào cuối buổi thi môn Hóa sáng nay. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 7
Lực lượng tình nguyện viên đã dàn đội hình chắn lối xe cộ để thí sinh rộng đường rời trường thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Cùng với các phụ huynh, lực lượng phát tờ rơi và bài giải đề thi các môn Sinh, Toán của ngày thi trước cũng nồng nhiệt “chào đón” khi thấy bóng dáng TS bắt đầu đổ ra hướng cổng trường thi.

“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 8
Lực lượng phát tờ rơi, bán bài giải “ chào đón” thí sinh rời trường thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thừa Thiên - Huế: Dễ “ăn điểm” môn Hóa

Kết thúc buổi thi Hóa sáng nay tại điểm thi ĐH Khoa Học, Quốc Học và nhiểu điểm thi khác, nhiều TS đã ra về với tâm trạng vui vẻ vì đề làm dễ đạt điểm cao.

“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 9
Nhiều thí sinh tự tin sau khi môn Hóa tại ĐH Khoa học. (Ảnh: Đại Dương)

Em Nguyễn Thị Ngọc Vinh (Hà Tĩnh) thi vào Y đa khoa, ĐH Y Dược Huế cho biết: “Đề Hóa khối B ra tuy khó hơn so với khối A nhưng em làm hết, dự tính làm đúng trên 80%. Đề thi ra hợp lý và không quá đánh đố”.

“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 10
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vinh kết thúc buổi thi Hóa tại điểm thi ĐH Khoa học. (Ảnh: Đại Dương)
 
Em Hoàng Hoa Thám (Hà Tĩnh) thi vào DH Y dược nói: “Toàn phòng thi em, mấy bạn ai cũng làm được và dò bài lại trước khi nộp khoảng 15 phút. Em làm hết 2/3 đề, những câu khó tuy không chắc chắn lắm nhưng em hy vọng sẽ ăn điểm. Đề ra phù hợp, không khó lắm”.

Cụm thi Cần Thơ: Thí sinh “ngán” đề Hóa

Ghi nhận của PV Dân trí tại Cần Thơ cho thấy, hầu hết TS thi môn Hóa khối B sáng nay 10/7 đều nhận định đề Hóa khó.

Các TS thi tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (khối B) cho biết: “Đề ra 50 câu, trong đó phần lý thuyết và bài tập tương đương nhau và cả 2 phần đều làm cho các thí sinh mất nhiều thời gian để làm”.

“Khóc, cười” sau buổi thi môn Hóa - 11
Thí sính Cần Thơ với nhiều vẻ mặt không vui khi thi xong môn Hóa khối B sáng nay 10/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Em Minh (quê Vĩnh Long) chia sẻ: “Em thấy đề Hóa khó hơn khối A và khó hơn cả năm trước. Đặc biệt là phần bài tập, em không làm tốt phần này. Em nghĩ nhiều bạn khác cũng khó kiếm điểm cao”.

Một em khác thi tại điểm thi TH Lê Quý Đôn thì cho rằng: “Học sinh có học lực trung bình sẽ thấy ngán với đề Hóa năm nay. Còn đối với học lực khá, giỏi thì có thể cũng đạt từ 50-60% là cùng”.

Trong khi đó, nhiều TS thi tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm cho biết có nhiều câu các em đánh đại chứ không thể ngồi tính toán ra được đáp án vì thời gian chỉ có 90 phút.

Như vậy kì thi ĐH đợt 2 đã kết thúc, với mức độ khó dễ của đề thi khối B thì nhiều chuyên gia nhận định mức điểm sàn sẽ tương đối ổn định so với năm 2009. Một số ngành sẽ có điểm chuẩn tăng nhẹ, nhưng cũng có một số ngành điểm chuẩn sẽ giảm từ 0,5-1 điểm.

Đánh giá về đề thi Hóa, thầy Phạm Nhĩ - Nam Định, giáo viên luyện thi lâu năm cho hay: “Đây là một đề thi khá cơ bản, nhiều bài toán quen thuộc. Tuy nhiên đề thi này không dành cho những thí sinh học tủ mà đòi hỏi các em cần phải có kiến thức chắc, khả năng tính toán nhanh. Số lượng câu hỏi phân loại thí sinh không nhiều, có một số câu hỏi phủ định nhằm kiểm tra tính cẩn thận của thí sinh”

Nhận định về cấu trúc đề thi và vùng phổ điểm, thầy Nhĩ cho biết: “Tỷ lệ bài tập chiếm khoảng hơn 60%, nhiều câu hỏi phải dành ít nhất 5-7 phút mới có thể làm được, nhưng có những câu thí sinh dễ dàng chọn được đáp án đúng nhờ phương pháp loại trừ”

“Theo tôi thì với mức độ đề thi này thí sinh có kiến thức vừa phải nhưng có khả năng tính toán tốt thì không khó để kiểm được điểm 6-7. Thí sinh có học lực khá có thể kiểm được điểm 8-9, riêng điểm 10 chỉ dành cho những thí sinh có học lực khá, giỏi có kỷ năng làm bài tốt”, thầy Nhĩ nhận định.

Một giảng viên Hóa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ thêm: “Tôi đánh giá đây là một đề thi tốt. Đề thi bám sát chương trình SGK và cấu trúc đề thi. Các câu hỏi khó không nhiều nhưng phải công nhận là đề khá nặng về phần tính toán. Với đề thi này chắc sẽ không có quá nhiều điểm tuyệt đối, điểm dưới trung bình sẽ không ít”.

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010