Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ:

“Không có chuyện chủ tịch HĐCT bắt giám khảo cho điểm vô tội vạ”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của ông Trần Trọng Khiếm - giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ xung quanh vụ “lùm xùm” chấm điểm “nới tay” môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT ở ĐBSCL vừa qua.

Theo ông Khiếm, những năm trước đây khi tiến hành chấm thi (chấm chéo hoặc chấm theo cụm) thì giữa các tỉnh không đồng nhất với nhau, có tỉnh chấm “quá chặt”, có tỉnh lại chấm “quá lỏng” nên gây thiệt thòi cho thí sinh.  

Chính vì thế để “tạo sự đồng đều trong cách chấm”, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp là ông Nguyễn Hoàng Nhi (Trưởng vùng 6, bao gồm các tỉnh ĐBSCL) đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT để xin phép được tổ chức một cuộc họp nhằm trao đổi thống nhất cách chấm tránh tình trạng “chấm lỏng, chấm chặt” của các tỉnh. Ngày tổ chức cuộc họp này diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT một ngày (tức là ngày 5/6) tại TP Cần Thơ và được Bộ GD-ĐT đồng ý.

Ông Khiếm khẳng định, tại cuộc họp các đại biểu tham dự (đại diện của 11 Sở GD-ĐT, trừ Long An và Tiền Giang) đều thống nhất quan điểm “mình vì học sinh” nhưng vẫn dựa vào các đáp án của Bộ đưa ra.

“Tinh thần của cuộc họp và các đại biểu là không làm sai quan điểm của Bộ” - ông Khiếm nói.

“Không có chuyện chủ tịch HĐCT bắt giám khảo cho điểm vô tội vạ” - 1
Ông Trần Trọng Khiếm - giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ.

Sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp thì tỷ lệ của nhiều tỉnh, thành ĐBSCL đạt khá cao: có tỉnh trên 90%, có tỉnh trên 95%, cũng có tỉnh đạt dưới 90%... Ông Trần Trọng Khiếm cho biết, do tỉnh này chấm tỉnh kia cho nên các bài thi của học sinh tỉnh này cũng đều do giáo viên của các tỉnh khác chấm vì thế bài làm nào đạt điểm cao hay thấp là phụ thuộc vào giám khảo chấm.

“Giám khảo chấm thi cũng có lòng tự trọng của họ, họ có lương tâm của thầy cô giáo thì không thể có chuyện Chủ tịch Hội đồng chấm thi nào có quyền bắt giám khảo phải chấm thế này, chấm thế kia hoặc cho điểm vô tội vạ. Chính vì thế, việc các Sở GD-ĐT có yêu cầu hay đề nghị hay bắt buộc họ phải chấm nới tay là thiếu khách quan” - ông Khiếm chia sẻ thẳng thắn.

Ông Khiếm cũng khẳng định: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ năm nay là nghiêm túc, chỉ trừ một trường hợp ở hệ GDTX có mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng để ở chế độ tắt máy. Thí sinh này vẫn bị giám thị lập biên bản, có thể hơi oan nhưng vì quy chế thì phải thực hiện”.

Vị Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cũng bày tỏ, dù kết quả thi tốt nghiệp THPT của riêng Cần Thơ và các tỉnh khác nói chung khá cao nhưng hầu như chẳng ai được vui vì đã để xảy ra chuyện “lùm xùm” vừa qua không mong muốn.

“Mọi vấn đề hiện đang rất cần Bộ GD-ĐT có kết luận cuối cùng để làm sáng tỏ sự việc. Tất cả chỉ là làm sao bảo đảm quyền lợi của thí sinh mà thôi” - ông Khiếm chia sẻ thêm.

Huỳnh Hải