Lực sĩ Phạm Văn Mách được tuyển thẳng vào ĐH Quốc tế Hồng Bàng

(Dân trí)- Chiều nay, ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Hồng Bàng đã công bố điểm thi vào trường. Theo đó, thủ khoa của ĐH Thủ Dầu Một được 23,5 điểm còn thủ khoa ĐH Hồng Bàng được 26,5 điểm. Lực sĩ Phạm Văn Mách được tuyển thẳng vào ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Lần đầu tiên tổ chức thi tuyển, ĐH Thủ Dầu Một có 3.203 thí sinh dự thi ở các khối A, B, C, D1 và V. Thí sinh thủ khoa của trường là em Nguyễn Hồ Xuân Mai (SBD 820) dự thi khối A. Á khoa cũng thi khối A là thí sinh Lê Trung Tính (SBD 1588) đạt 22 điểm.

Khối A có 1.567 thí sinh thi, có 194 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên (điểm sàn năm 2010). Khối B, thí sinh Bùi Thị Ánh Hoa (SBD 2014) đạt điểm cao nhất là 19 điểm; 99/356 thí sinh đạt điểm từ 14 trở lên. Khối C, thí sinh cao điểm nhất được 20 điểm là em Vũ Thị Yến (SBD 2676), 77/253 thí sinh đạt 14 điểm trở lên.


Còn khối D1, 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 19. Khối V, 3 thí sinh cùng đạt mức điểm cao nhất là 17. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay dự kiến là 1.200 hệ ĐH.


Cũng trong chiều nay,
ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng công bố kết quả thi của thí sinh.Nhìn chung năm nay điểm các khối thi không cao. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 13 điểm 36%, đạt 10 điểm 41,7%. Tuy nhiên thủ khoa là thí sinh Ngô Dạ Thảo, thi khối H, đạt 26,5 điểm. Thí sinh Lưu Phú Hai đạt 19 điểm là thủ khoa khối A.

Với mức điểm như vậy dự kiến mức điểm chuẩn tương đương năm 2010. Nhà trường sẽ xét tuyển nhiều chỉ tiêu bằng nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 bắt đầu từ 25/8.


Trường cũng thông báo đã xét tuyển thẳng 2 thí sinh trong đội tuyển Thể hình quốc gia. Đó là thí sinh Phạm Văn Mách - vô định Thể hình thế giới, thí sinh Đinh Kim Loan - vô địch Thể hình Châu Á. Nguyễn Hoàng Phúc là thí sinh khuyết tật bại liệt được xét tuyển thẳng vào ngành Công nghệ Thông tin. Ngoài ra, thí sinh "viết chữ bằng chân" Nguyễn Minh Phú, cụt 2 tay nhưng vẫn xin được thi tuyển vào khối D, ngành Quản trị kinh doanh. Cả 4 thí sinh được miễn học phí 100% trong suốt khóa học.


Lê Phương