Nghệ An:

Một lớp có 3 điểm 10 môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Dân trí) - Lớp 12 A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Một trong 3 em này dự báo sẽ là thủ khoa khối A ở cụm thi ĐH Vinh với tổng điểm 29,4 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

Tập thể lớp 12A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được dự đoán là lớp có nhiều thủ khoa, á khoa xét tuyển đại học sau kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Vinh (ảnh thầy Thái cung cấp).
Tập thể lớp 12A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được dự đoán là lớp có nhiều thủ khoa, á khoa xét tuyển đại học sau kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Vinh (ảnh thầy Thái cung cấp).

Thông tin trên được thầy Phan Văn Thái - chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu xác nhận với PV Dân trí. Theo đó, 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán là Trần Quỳnh Trang, Trần Thu Trang (đều ở thành phố Vinh) và Lê Khắc Tuấn (trú huyện Tân Kỳ). Trong đó, Trần Quỳnh Trang được dự đoán là sẽ là thủ khoa khối A tại cụm thi Trường ĐH Vinh với 10 điểm môn Toán, 9,8 điểm môn Vật lý và 9,6 điểm môn Hóa học

Lớp 12A1 cũng có 9 thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên, trong đó có 8 em khối A và 1 em khối B. Trong số 9 thí sinh này có 3 thí sinh từ 29 điểm trở lên gồm Trần Quỳnh Trang (29,4 điểm), Trần Thu Trang (29 điểm) và Nguyễn Tiến Dũng (29,15 điểm); 4 thí sinh đạt từ 28 đến dưới 29 điểm, gồm Trịnh Văn Diệu (28,45 điểm), Nguyễn Việt Tiến (28,05 điểm), Lê Khắc Tuấn (28 điểm) và Ngô Xuân Đức (28,15 điểm); 2 thí sinh đạt từ 27 đến dưới 28 điểm, gồm Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Thọ Thế Cường (cùng 27,65 điểm).

Hoàng Lam