Nghệ An: Có 42 trường THPT, Trung tâm GDTX xét tuyển vào lớp 10

(Dân trí) - Sáng 18/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh VP Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đã công bố hình thức tuyển sinh và chỉ tiêu cũng như tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, có 42 trường THPT, Trung tâm GDTX... sử dụng hình thức xét tuyển vào lớp 10.

 
Nghệ An: Có 42 trường THPT, Trung tâm GDTX xét tuyển vào lớp 10 - 1

Năm học 2019 - 2020, Nghệ An có 35.493 chỉ tiêu vào lớp 10.

 

Theo đó, năm học 2019 - 2020, Nghệ An có 35.493 chỉ tiêu vào lớp 10. Trong khi số học sinh đăng ký là 36.751 em. Có nghĩa tỉ lệ đậu: gần 96,6 %. Tuy nhiên, đây là tỉ lệ cho cả các trường THPT ngoài công lập.

Trong khi tâm lý hầu hết phụ huynh, học sinh là muốn học trường công lập vì vậy cuộc đua vào các trường công lập tốp trên vẫn luôn nóng. Trong đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP.Vinh - trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2018 thì năm nay tiếp tục có tỉ lệ chọi cao nhất. 

Hiện, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 1.070 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 588 chỉ tiêu trúng tuyển. Tỉ lệ chọi: gần 1,82/1.

Cũng như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hoàng Mai 2 cũng có tỉ lệ đậu 55% so với thí sinh dự thi. Hai Trường THPT khác của thành phố Vinh là THPT Hà Huy Tập, tỷ lệ trúng tuyển cũng khá thấp, chiếm 63% (860 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 546 em trúng tuyển); THPT Lê Viết Thuật, tỷ lệ trúng tuyển là 62% (948/588).

62-63% cũng là tỷ lệ của những trường nằm trong nhóm đầu thuộc các huyện như: Trường THPT Đô Lương 1, Trường THPT Diễn Châu 2, Trường THPT Diễn Châu 3 hay như Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên)...

Còn lại tỉ lệ trúng tuyển của các trường giao động từ 75 - 80%. Nhìn chung, tỷ lệ trúng tuyển năm nay cao hơn các năm trước, đặc biệt là ở các trường thuộc thành phố và các vùng trung tâm.

Ngoài các trường tổ chức thi tuyển thì các trường, cơ sở GD tỉ lệ đăng ký thấp hơn so với chỉ tiêu thì chọn hình thức xét tuyển. Cụ thể có 42 Trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDTX - GDNN sử dụng hình thức xét tuyển vào lớp 10. 

Nguyễn Phê

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019