Nghệ An: Hơn 46.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT

(Dân trí) - Hôm nay 23/6, hơn 46.600 học sinh lớp 9 của Nghệ An bước vào ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày với ba môn thi: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Nghệ An: Hơn 46.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT  - 1

Thí sinh Nghệ An xem số báo danh trước ngày thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay Nghệ An có 66 trường THPT tổ chức thi, thành lập 84 hội đồng thi với 1.971 phòng thi. Để làm tốt công tác coi thi, Nghệ An đã huy động hơn 4.533 cán bộ, giáo viên, hơn 204 thanh tra và 874 công an, bảo vệ kỳ thi. Xác định kỳ thi này có tính cạnh tranh cao nên Sở GD-ĐT đã yêu cầu các hội đồng siết chặt việc coi thi, thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động và cử 20 cán bộ thanh tra của Sở cắm tại các hội đồng thi.

Năm học 2011-2012 Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ tuyển 41.710 học sinh cho 980 lớp (chiếm 77,85% số học sinh lớp 9), trong đó có 767 lớp công lập với 32.100 em (chiếm 59,91% số học sinh lớp 9); 143 lớp dân lập và tư thục với 6.395 em (chiếm 11,94% số học sinh lớp 9); 70 lớp bổ túc văn hóa với 3.215 em (chiếm 06,0% số học sinh lớp 9).

Năm nay số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT ở Nghệ An tăng gần 10.000 thí sinh, thế nhưng số thí sinh đăng kí dự thi có sự phân luồng khá rõ. Điển hình như trường như Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), Diễn Châu 3, Quỳnh Lưu 1; Phan Đăng Lưu... nếu như năm trước số thí sinh đăng kí dự thi rất đông thì năm nay số học sinh đăng kí dự thi giảm hẳn.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012, Nghệ An tiếp tục thực hiện theo phương thức thi tuyển 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS, tập trung ở lớp 9.
 
Đề thi ra theo hình thức tự luận trong đó có một phần nâng cao đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh. Sáng nay 23/6, các thí sinh dự thi môn Văn (120 phút), chiều thi Ngoại ngữ (60 phút). Ngày mai, các thí sinh thi môn cuối cùng là môn Toán (120 phút).
 
Hà Tĩnh: Hơn 20.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
 
Chiều 22/6, ông Nguyễn Khắc Hào, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, hiện toàn tỉnh có 20.271 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2011 - 2012 (diễn ra từ 23 đến 25/6, tại 37 điểm thi).

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay thực hiện theo phương thức thi tuyển. Theo đó, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức chung một kỳ thi đối với tất cả các hệ chuyên, công lập và ngoài công lập với 3 môn thi bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (trong 2 ngày 23,24/6); riêng Trường THPT Chuyên tỉnh sẽ tuyển sinh 8 lớp chuyên: Toán - Tin, Vật lý, Hoá học, Sinh, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp với phương thức sử dụng kết quả 2 môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi THPT không chuyên, cộng với kết quả thi môn chuyên vào ngày 25/6.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành: Công an, Điện lực, Y tế… trong công tác sao in, vận chuyển đề thi, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi.

Ông Hào cho biết thêm, Sở GD-ĐT sẽ điều động hơn 2.260 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra, giám thị tại 37 hội đồng thi trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành.

Nguyễn Duy - Đặng Tài - Văn Dũng