Quảng Nam:

Phụ huynh, thí sinh “oằn mình” với nắng nóng

(Dân trí) - Lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, phụ huynh và thí sinh cũng khá mệt mỏi với những ngày nắng nóng có thể lên đến 40ºC trong những ngày thi quan trọng này.

Phụ huynh và thí sinh “oằn mình” tránh nắng nóng

Thời tiết Quảng Nam những ngày này khá oi bức, nắng nóng có thể lên đến 39-40ºC khiến phụ huynh và thí sinh phải rất vất vả trong những ngày này

Phụ huynh và thí sinh “oằn mình” tránh nắng nóng

Những bờ tường sát trường trở thành nơi tránh nắng. Bà Lê Thị Xuyên (xã Điện Phương-Điện Bàn-Quảng Nam) có con là sĩ tử trong kỳ thi năm nay chia sẻ: “Một phần do áp lực thi cử, một phần do nắng nóng nên em nó không chịu ăn uống. Mình rất lo lắng, một phần phải nghĩ mấy món bổ dưỡng cho con, rồi các loại nước uống giải nhiệt để giúp con thoải mái hơn. Thời tiết quá cực đoan, nắng nóng cả ngày khiến cả mẹ lẫn con đều mệt mỏi”.

Phụ huynh và thí sinh “oằn mình” tránh nắng nóng

Nhiều phụ huynh chọn nơi có bóng râm để núp nắng, tâm sự về phần thi của con. Ông Ngô Văn Chín (Hội An) chia sẻ: “Nắng nóng, nhiều phụ huynh cũng vào quán nước ngồi nói chuyện nhưng ngồi chưa được bao lâu lại lo lắng. Tâm trạng hồi hộp chẳng khác nào sĩ tử, phải đứng cạnh trường chờ mới yên tâm được, dù biết nắng nóng nhưng chịu thôi”.

Phụ huynh và thí sinh “oằn mình” tránh nắng nóng

Ngóng con qua cổng trường, vì nắng nóng nên nhiều phụ huynh rất lo lắng phải theo con suốt buổi thi để đảm bảo sức khỏe. Nhiều phụ huynh con đùa vui: “Thi xong con chưa mệt, chứ phụ huynh là bệnh chắc”…

Phụ huynh và thí sinh “oằn mình” tránh nắng nóng

Thí sinh cũng khá vất vả trong tình hình thời tiết này, áo khoác, mũ, khẩu trang… là vật dụng không thể thiếu với các em khi đối phó nắng nóng. Em Lê Hà Vi (Trường THPT Trần Quý Cáp-Hội An) chia sẻ: “Trời quá oi bức, nắng nóng nên em thường mất ngủ và ăn không ngon miệng. Ba mẹ phải tìm các loại nước mát, nước đậu để giúp em giảm nhiệt. Em thường đi sớm đến trường để lấy lại cân bằng trước khi bước vào môn thi”.

Phụ huynh và thí sinh “oằn mình” tránh nắng nóng

Phụ huynh đón con luôn phải thủ sẵn nước uống, áo chống nắng… để kịp thời giúp con tránh nắng

C.B-N.L