Quảng Ngãi: Chỉ có 1 bài thi trắc nghiệm tăng điểm sau phúc khảo

(Dân trí) - Tại Quảng Ngãi, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia đã có 919 bài thi xin phúc khảo. Đối với bài trắc nghiệm, chỉ có 1 bài biến động 3,84 điểm sau phúc khảo.

Chiều 1/8, ông Nguyễn Kiên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019, Sở đã nhận được đơn xin phúc khảo 919 bài thi, trong đó có 344 bài tự luận.  

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 2 Ban chấm phúc khảo. Đối với bài thi tự luận vẫn chấm theo 2 phòng riêng biệt, có bố trí camera giám sát.

Kết quả phúc khảo môn trắc nghiệm chỉ có 1 bài thay đổi điểm. Đây là bài của thí sinh trường THPT Vạn Tường (huyện Bình Sơn). Bài thi này tăng từ 2,58 điểm lên 6,42 điểm do tô nhầm mã đề. Đối với môn thi tự luận chỉ thay đổi điểm ở mức 0,25 điểm. Sau phúc khảo có 8 thí sinh đỗ tốt nghiệp.

"Chỉ có duy nhất 1 bài thi trắc nghiệm tăng 3,84 điểm do tô nhầm mã đề. Đối với những bài thi tự luận chỉ biến động điểm trong ngưỡng cho phép của Bộ GD&ĐT", ông Kiên nói.

Quảng Ngãi:  Chỉ có 1 bài thi trắc nghiệm tăng điểm sau phúc khảo - 1
Tại Quảng Ngãi chỉ có một bài thi trắc nghiệm thay đổi điểm do tô nhầm mã đề (Ảnh minh họa)

Được biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi là 85,92%. Trong đó tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT đạt 88,15% và hệ GDTX đạt 45,1%. Thủ khoa tốt nghiệp THPT là em Bùi Trúc Hạ - trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Mộ Đức) với 32,63 điểm.

Đối với điểm xét tuyển các khối, em Võ Mạnh Tùng - trường THPT số 2 Mộ Đức có điểm số cao nhất ở khối B đạt 28,35 điểm; thủ khoa khối A là em Võ Chánh Hưng - trường THPT Đức Phổ với 27,95 điểm; em Trần Thanh Nhật - trường THPT Thu Xà (huyện Tư Nghĩa) thủ khoa khối C với 27,25 điểm; thủ khoa khối A1 thuộc về em Lê Thị Ngọc Ánh - trường THPT số 2 Mộ Đức với 27,95 điểm.

 Quốc Triều