Sáng nay, gần 69.000 học sinh TPHCM bước vào thi lớp 10

(Dân trí) - Sáng nay 11/6, tại TPHCM có 68.932 học sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian 120 phút. Đây là buổi thi đầu tiên nên thí sinh phải có mặt ở hội đồng thi lúc 6g30 để làm lễ khai mạc kỳ thi.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TPHCM sẽ có 68.932 thí sinh dự thi, giảm gần 9.000 em so với năm 2015. Trong đó có 62.437 thí sinh thi vào lớp 10 THPT thường và 6.495 em thi vào lớp 10 chuyên. Do lượng thí sinh giảm nên số hội đồng coi thi năm nay cũng ít hơn năm ngoái. Tổng cộng có 123 hội đồng thi trên toàn thành phố, trong đó có 10 hội đồng thi chuyên.


Thí sinh tại hội đồng thi Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TPHCM. (Ảnh: Hoài Nam)

Thí sinh tại hội đồng thi Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TPHCM. (Ảnh: Hoài Nam)

Trong buổi thi môn đầu tiên thí sinh phải có mặt lúc 6g30 sáng để làm lễ khai mạc, các môn sau thí sinh chỉ cần có mặt tại điểm thi trước giờ bắt đầu làm bài 30 phút. Theo lưu ý của Sở GD-ĐT TPHCM, thí sinh đi trễ quá 15 phút tính từ thời điểm làm bài sẽ không được dự thi dù bất cứ lí do gì. Trường hợp thí sinh đến trễ phải tính từ cổng điểm thi chứ không phải tính từ cửa phòng thi. Thí sinh được phép ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài nhưng phải nộp lại đề thi và giấy nháp.

Trường hợp thí sinh đi nhầm hội đồng thi thì vẫn tạo điều kiện để thí sinh vẫn có thể thi. Theo đó, nếu thời điểm sớm thì lãnh đạo hội đồng hướng dẫn thí sinh đến hội đồng thi đúng. Tuy nhiên, nếu cận thời gian thi thì vẫn bố trí cho thí sinh thi và nhắc nhở buổi thi kế tiếp thí sinh đến đúng hội đồng thi. Bài thi của thí sinh này phải được niêm phong riêng.

Trước kỳ thi này, Thanh tra Sở GD-ĐT thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị và các tiêu cực liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016 và kỳ thi THPT quốc gia tại TPHCM.

Số điện thoại đường dây nóng: (08) 3.822.3358 (Thanh tra Sở GD-ĐT) tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính; Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtra.sotphochiminh@moet.edu.vn, tiếp nhận thông tin phản ánh các thời điểm trong ngày.

Đường dây nóng này ra đời nhằm theo dõi sát thông tin của cha mẹ học sinh, của nhân dân; có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyến lợi học tập của học sinh.

Lịch thi cụ thể kỳ thi lớp 10 tại TPHCM năm nay như sau:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

11.6.2016

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

12.6.2016

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Môn chuyên

120phút/ 150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Được biết, năm nay TPHCM tiếp tục “mạnh tay” trong việc đổi mới đề thi vào lớp 10 với hai môn Văn và Toán. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đây sẽ là năm đầu tiên đưa các tình huống thực tiễn vào đề thi môn Toán ví dụ như tính tiền điện, cước taxi, lãi suất tiết kiệm…

Với môn Văn, vẫn tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự, những vấn đề gần gũi với lứa tuổi để học sinh để các em bày tỏ chính kiến của mình. Ðề thi hướng đến việc đánh giá năng lực học sinh gồm 2 phần: Phần đọc - hiểu (gồm các câu hỏi theo các mức độ tư duy nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao) và phần tạo lập văn bản (nghị luận văn học và nghị luận xã hội).

Với sự đổi mới này, để làm được bài không chỉ đòi hỏi các em phải nắm được kiến thức mà có năng lực vận dụng, biết phân tích, tổng hợp, lập luận, có tư duy, sáng tạo chứ không phải học thuộc, học tủ như trước.

Nếu không đỗ vào lớp 10 công lập, học sinh và gia đình vẫn có nhiều lựa chọn cho con đường của mình sau khi tốt nghiệp THCS. Các em có thể theo học hệ thống Trường THPT ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường Cao đẳng, Trung cấp tuyển sinh phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện gia đình.

Hoài Nam

Lê Phương