“Sợ nhất là môn thi tiếng Anh!”

(Dân trí) - Chiều 26/6, thí sinh ở các điểm thi của Hội đồng thi Sóc Trăng đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị bước vào buổi thi thứ 4 với môn thi Tiếng Anh. Tâm lý chung của thí sinh và phụ huynh ở Sóc Trăng “sợ nhất là môn thi chiều hôm nay”.

Thí sinh Thạch Ngọc Phương Mai (học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, dự thi điểm thi THPT TP Sóc Trăng) lo âu: “Trong các môn thi, môn tiếng Anh em hồi hộp nhất vì môn này rất khó. Em chỉ hi vọng được khoảng từ 4-5 điểm thôi”.

“Sợ nhất là môn thi tiếng Anh!” - 1

Một thí sinh ôn lại bài.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Diễm (học sinh trường Hội nhập Quốc tế iSchool Sóc Trăng, dự thi tại điểm thi THPT Hoàng Diệu) cũng “tâm tư”: “Môn tiếng Anh của em ở lớp chỉ đạt mức khá nhưng đề thi không phải như học ở trường nên em cũng chỉ mong đạt điểm ở mức trung bình”.

Một phụ huynh có con dự thi tại điểm thi THPT TP Sóc Trăng chia sẻ: “Tôi theo dõi kết quả thi môn tiếng Anh của tỉnh từ mấy năm nay thì thấy năm nào cũng thấp nhất trong các môn thi. Tôi nhớ năm 2017 cả tỉnh chỉ có chưa đầy 19% số học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên ở môn tiếng Anh; năm 2018 vừa qua thì chỉ trên 11% từ trung bình trở lên.

Ở năm học này, vừa qua, Sở GD-ĐT Sóc Trăng tổ chức thi thử, kết quả môn tiếng Anh là với 8.045 thí sinh dự thi thì chỉ 486 em đạt từ 5 trở lên (tỷ lệ 6,0%), là môn có tỷ lệ thấp nhất trong các môn thi thử. Tôi cầu mong chiều nay đề dễ thở cho các cháu”.

Trong khi đó, thí sinh Hữu Hoàng Phúc (học sinh THPT DTNT Huỳnh Cương) rất tự tin: “Em không lo môn này bởi đây là môn học em yêu thích. Điểm trung bình cả năm của em cuối năm học ở môn này là 9,0”.

“Sợ nhất là môn thi tiếng Anh!” - 2

Thí sinh trường THPT DTNT Huỳnh Cương lên xe đến điểm thi.

Để tạo điều kiện cho học sinh đi thi thuận lợi, trường THPT DTNT Huỳnh Cương đã tổ chức xe đưa đón các em từ trường đến điểm thi. Ngoài ra, nhà trường cũng cử đội thanh niên tình nguyện theo chân các em trong suốt thời gian thi, cử hẳn một người chỉ lo việc…nhắc nhở, kiểm tra, giữ điện thoại di động cho các em trước lúc lên xe đến điểm thi.

Cao Xuân Lương