Sóc Trăng đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tỉnh Sóc Trăng thuộc cụm thi 67, do Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng tổ chức dành cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ 2016.

Ghi nhận của PV, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở các khu vực thi của cụm thi 67 đã cơ bản hoàn thành. Cán bộ Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cùng các cán bộ phụ trách thi đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi tại các khu vực thi cũng như làm việc với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo cao nhất các yếu tố an ninh trật tự, y tế, giao thông, điện lực... cho kỳ thi.

Theo kế hoạch, ngày 29/6, các giám thị sẽ tập trung về Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng để tập huấn công tác làm nhiệm vụ coi thi.

Cô Quách Tố San - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, Phó trưởng khu vực thi số 2 đặt tại Trường THPT Hoàng Diệu, cho biết: “Được chọn làm khu vực thi, trường chúng tôi đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các công việc khác phục vụ cho kỳ thi. Đến nay, các phòng thi đã sắp xếp xong theo đúng qui định; ngành điện lực cũng đã chuyển tới khu vực thi một máy phát điện dự phòng đảm bảo an toàn về điện phục vụ cho kỳ thi. Công tác bảo vệ an ninh trật tự cho kỳ thi cũng đã được chuẩn bị chu đáo với các phương án tối ưu nhất”.

Năm nay, các thí sinh thi THPT quốc gia tỉnh Sóc Trăng sẽ thi tại 2 cụm. Đối với các em chỉ thi xét tốt nghiệp THPT thi tại trường trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố và thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ thi tại 4 khu vực gồm: Trường THPT Hoàng Diệu, THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Dương Kỳ Hiệp (TP Sóc Trăng) và Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng (huyện Mỹ Xuyên).

Cụm thi 67 tỉnh Sóc Trăng đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Cụm thi 67 tỉnh Sóc Trăng đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến điểm thi, theo ghi nhận của PV, hầu hết các trường đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Ở Trường THPT Kế Sách (huyện Kế Sách), Hiệu trưởng Lê Tứ Hải cho biết: Nhà trường đã trao học bổng cho 10 em hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 1 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường đã có lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đã gởi về Sở GD-ĐT để hỗ trợ, bố trí chỗ ở cho các em khi đi thi. Đồng thời, trường đã chủ động liên hệ các trường có ký túc xá tại thành phố Sóc Trăng để hỗ trợ những em khó khăn có nhu cầu ở lại trong những ngày thi. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cử giáo viên tham gia hỗ trợ các em ở 4 điểm thi để động viên tinh thần, hướng dẫn, hỗ trợ các em cùng người nhà các em trong suốt những ngày thi.

Ở Trường THPT Đại Ngãi (huyện Long Phú), các em học sinh đều phải đi thi tại khu vực thi xa nhà nên nhà trường đã vận động các nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh để đưa đón các em tham gia thi ở cả hai 2 cụm thi, liên hệ chỗ ăn, ở cho các em một cách chu đáo. Những ngày diễn ra kỳ thi, trường cũng phân công giáo viên theo từng khu vực thi để kịp thời giúp đỡ các em khi cần thiết.

Còn Trường THPT Hoàng Diệu, dù học sinh thi tại TP.Sóc Trăng nhưng nhà trường cũng đã thành lập Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi với 18 giáo viên và 41 học sinh để vừa giúp học sinh của trường và học sinh, phụ huynh học sinh ở các trường bạn trong tỉnh về thi tại khu vực TP Sóc Trăng.

Cao Xuân Lương