Thi tốt nghiệp THPT 2010:

Thí sinh không đưa bảng tuần hoàn Hóa học vào phòng thi

(Dân trí) - Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT lưu ý với các thí sinh: “Môn Hóa học thí sinh không được mang bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tính tan vào phòng thi”.

Thí sinh không đưa bảng tuần hoàn Hóa học vào phòng thi - 1
Thí sinh phải nắm rõ các quyền lợi của mình trong phòng thi để tránh thiệt thòi.
 
Quy chế thi tốt nghiệp đã ghi rõ các vật dụng được mang, không được mang vào phòng thi như bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử; Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành; không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.

Thí sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi hoặc các phương tiện thu phát thông tin dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

Ông Nghĩa cho biết, các thí sinh lưu ý đối với môn thi Hóa học thí sinh tuyệt đối không được mang bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tính tan vào phòng thi, nếu mang vào phòng thi dù chưa sử dụng cũng sẽ bị đình chỉ thi theo quy chế thi.

Tại Hà Nội, chiều nay 1/6, vào lúc 14 giờ các thí sinh sẽ đến trường để học quy chế thi, được phổ biến các vận dụng được mang và không được mang vào phòng thi. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: "Việc phân công giám thị phải được giữ bí mật cho đến khi công bố trước mỗi buổi thi. Trước mỗi buổi thi Chủ tịch Hội đồng coi thi thu các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi và lưu giữ tại phòng trực của Hội đồng".

Qui định về các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi cũng sẽ được dán tại cửa mỗi phòng thi. Hiệu lệnh trống của HĐCT; sơ đồ vị trí các phòng thi; trách nhiệm của thí sinh; lịch thi, môn thi và thời gian làm bài sẽ được dán tại sân trường.
Hồng Hạnh