Thi vào lớp 10 tại Huế: 28 thí sinh bỏ thi môn thi đầu tiên

(Dân trí) - Sáng 24/6, môn thi đầu tiên vào lớp 10 đã diễn ra trong không khí nghiêm túc tại các hội đồng thi ở TP Huế. Có 28 thí sinh đã vắng mặt không lý do.

Theo ông Tôn Thất Viễn Tương, Trưởng phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, kỳ thi lớp 10 có tất cả 5.926 thí sinh dự thi ở 11 hội đồng thi tại TP Huế. Số học sinh còn lại tại các trường THPT huyện, thị xã sẽ tổ chức xét tuyển. Đợt thi tuyển vào lớp 10 năm 2011 có 16.640 chỉ tiêu tại 40 trường THPT thuộc địa bàn tỉnh.

Qua buổi thi Văn lúc sáng nay có 28 thí sinh bỏ thi không lý do. Đây chủ yếu là số thí sinh ngoại tỉnh đăng ký thi vào Huế đến phút cuối đã không thể có mặt được do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thi vào lớp 10 tại Huế: 28 thí sinh bỏ thi môn thi đầu tiên - 1
Rất đông phụ huynh chờ con em trong suốt giờ làm bài.

Tình hình thi tại 11 hội đồng thi theo đánh giá của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế là nghiêm túc, bình thường, không có thí sinh hay giám thị bị đau ốm giữa chừng hay tai nạn đột xuất.

Theo em Anh, thí sinh thi ở hội đồng Quốc Học, môn Văn với cấu trúc đề ra hợp lý và “dễ thở” nên em làm cũng được trên điểm 7. Đa số thí sinh được hỏi cũng tỏ ra lạc quan với bài làm môn Văn.

Thi vào lớp 10 tại Huế: 28 thí sinh bỏ thi môn thi đầu tiên - 2

Nhiều thí sinh thi vào lớp 10 tại Huế cho biết làm được môn Văn.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay có nhiều phụ huynh TP Huế đưa đón con em đi thi đã chờ từ đầu đến cuối buổi thi tại các điểm thi. Vào lúc tan buổi thi, tại một số điểm thi đã xảy ra tình trạng kẹt xe nhẹ.

Năm nay, tại TP Huế có 3 trường cùng có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất vào lớp 10 năm học 2011-2012 là Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng và Phan Đăng Lưu: 630 chỉ tiêu. Trường THPT chuyên duy nhất là Quốc Học tuyển 400 chỉ tiêu.

Đại Dương