Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khảo sát thi THPT quốc gia tại Lâm Đồng

(Dân trí) - Ngày 21/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc,TS Lê Hồng Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt - cho biết: năm nay, Cụm thi do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì có 11.414 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Nhà trường đã bố trí 12 điểm với 375 phòng thi, tập trung trên địa bàn TP Đà Lạt. trường đã huy động 1.211 cán bộ tham gia coi thi.

Theo TS Lê Hồng Phong, cụm thi số 52 do trường Đại học Đà Lạt chủ trì về cơ bản đã sẵn sàng. Công tác chuẩn bị phối hợp giữa trường, các phòng ban sở ngành đều đã hoàn tất, công tác tập huấn được tổ chức kỹ càng với tinh thần hạn chế thấp nhất những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh Lâm Đồng
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh Lâm Đồng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, năm nay Cụm thi do Sở chủ trì (chỉ xét tốt nghiệp THPT) có 2.552 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã bố trí 11 điểm thi tại các huyện. Trên 300 cán bộ, sinh viên đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng điều động tham gia trông coi thi.

Số lượng thí sinh năm nay dự thi cụm thi địa phương giảm nhiều nên công tác chuẩn bị nhẹ nhàng hơn, nhiều điểm thi chỉ có hơn 100 thí sinh. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, suốt thời gian qua Sở GD&ĐT luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn; công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường thi và bảo mật đề thi ở hai điểm xa nhất (Nam Cát Tiên, Đạ Tẻh) đều được kiểm soát sát sao.

Về an ninh trong công tác thi cử, ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch 139 đảm bảo an toàn trước, trong và sau kỳ thi. Đơn vị đã điều động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ cho kỳ thi này.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm in sao đề tại trường Đại học Đà Lạt
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm in sao đề tại trường Đại học Đà Lạt

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi THPT Quốc gia tại Lâm Đồng, đặc biệt là Trường Đại học Đà Lạt, nhà trường đã chuẩn bị cho kỳ nghi cực kỳ nghiêm túc, quán triệt tập huấn kỹ cho lực lượng coi thi. Ông Hùng cũng lưu ý các cụm thi cần nắm chắc việc mình phải làm, bất kì một sự cố nào xảy ra phải lập tức báo ngay cho điểm trưởng và ban chỉ đạo để xử lý tình huống kịp thời.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng còn lưu ý Sở GD&ĐT Lâm Đồng cần đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi nếu lưu trữ đề thi qua đêm tại các điểm thi.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Trên tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, với tinh thần không để xảy ra một sai sót nhỏ nào trong công tác chuẩn bị, đến nay cả hai cụm thi đã sẵn sàng”.

Ngọc Hà