TPHCM: Hơn 70% thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 190 điểm thi thuộc 31 trường ĐH đón các thí sinh về làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1. Theo ghi nhận thì số lượng thí sinh bị sai sót giấy báo dự thi vẫn còn nhưng giảm hơn các năm trước.

Từ 6 giờ sáng, các điểm thi tại ĐH Công nghiệp (Q. Gò Vấp), ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (Q.1), ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc Gia - Thủ Đức)… đã rất đông các thí sinh đến làm thủ tục. Tuy mới là buổi thí sinh tới học quy chế thi nhưng các bậc phụ huynh đã tỏ ra rất lo lắng. Dưới cái nắng gắt, các phụ huynh vẫn kiên trì đứng đợi con, có vị còn vào tận phòng lắng nghe quy chế cùng con.

TPHCM: Hơn 70% thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH - 1
Thí sinh lắng nghe quy chế thi tại điểm thi ĐH Công nghiệp. (Ảnh: Lê Phương)

Anh Huỳnh Ngọc Truyện, ở Châu Thành, Long An, đưa con gái Huỳnh Thị Bích Tuyền đi thi vào ngành Công nghệ thực phẩm ở ĐH Công nghiệp. Hai cha con lên từ chiều ngày hôm qua, nhưng chưa tìm được chỗ ở gần điểm thi nên phải ở nhà trọ của người quen tận Tân Bình. Sáng sớm nay đi mất 40 phút mới tới vì lạ nước lạ cái nên bị lạc đường. Anh Truyện đang kiếm nhà trọ nào gần điểm thi vì lo mai kẹt xe nữa thì uổng mất việc thi của con.

Anh Truyện chia sẻ: “Sức học của cháu nó cũng khá, hi vọng nó thi đậu năm nay chứ điều kiện nhà cũng không khá lắm nên năm sau không biết đủ điều kiện cho nó đi luyện thi được không”.

TPHCM: Hơn 70% thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH - 2
Trong lúc con trong phòng thi, anh Truyện đang dò đường đi để tránh kẹt xe. (Ảnh: Lê Phương)

Đặc biệt, tại điểm thi ĐH Công nghiệp, nhiều phụ huynh, thí sinh tỏ ra khó chịu vì trước giờ phổ biến quy chế thi, các giám thị lại phát cho thí sinh những tờ quảng cáo cơ hội đi du học nếu lỡ thi rớt.

Theo ghi nhận, một số trường hợp thí sinh bị sai sót về khu vực và địa chỉ cư trú. Tại điểm thi ĐH Kinh tế - Luật, thí sinh Cổ Duy Phong thi vào ngành Tài chính Ngân hàng cho biết: “ Em ở tại xã EAKtur, huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk nhưng trong giấy báo dự thi lại ghi là TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”.

TPHCM: Hơn 70% thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH - 3
Giấy báo dự thi in sai của thí sinh Cổ Duy Phong. (Ảnh: Minh Hà)

Tại điểm thi ở ĐH KHXH&NV, có một thí sinh đến trường thi bằng xe lăn. Em là Nguyễn Lê Hoàng Trung (ở Bình Phước), từ lúc 3 tuổi, em bị chấn thương ở đốt xương sống nên hai chân không còn cử động được. Mặc dù vậy, suốt 12 năm liền em đều đạt thành tích xuất sắc. Trung tự tin cho biết em chỉ đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học tự nhiên thôi vì ngành đó hợp với em.

TPHCM: Hơn 70% thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH - 4
Nguyễn Lê Hoàng Trung được ông ngoại đưa đi thi. (Ảnh: Hoàng Hoa)

Còn tại điểm thi ĐH Công nghiệp, một thí sinh được các sinh viên tình nguyện cõng lên phòng thi ở tầng 3 vì chân em bị gãy. Thí sinh Bùi Minh Hoàng (quê Bình Phước) thi vào ngành Điện - Điện tử, cho biết: ngày 28/6, em không may bị té từ trên giường xuống nên bị gãy chân phải bó bột.   

Theo ghi nhận, trước một số điểm thi xảy ra tình trạng kẹt xe. Lực lượng công an cùng các sinh viên tình nguyện đã có mặt tích cực điều tiết giao thông để phân luồng lại.

Thống kê sơ lược của các trường ĐH thi đợt 1, năm nay tỉ lệ thí sinh ảo giảm mạnh. Ở ĐH Nông lâm, tỉ lệ thí sinh đến nộp hồ sơ ngày hôm nay gần 75%, dự đoán ngày mai thí sinh sẽ tiếp tục đến làm thủ tục, khả năng đạt tỉ lệ là 80%. Có hai trường hợp phụ huynh đến nghe phổ biến quy chế thi thay thí sinh đang bị ốm. ĐH Bách khoa với 10.000 thí sinh đăng ký dự thi, thí sinh đến làm thủ tục đạt tỉ lệ 70%. Còn ĐH Kinh tế TPHCM, 75% trong số hơn 20.000 thí sinh đến nghe quy chế.  

Lê Phương - Minh Hà - Hoàng Hoa