TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH

(Dân trí) - Sáng nay, sau buổi làm thủ tục dự thi, nhiều tuyến đường tại TPHCM xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng. Không chỉ phụ huynh mà cả các trường tổ chức thi đều lo ngại tình trạng này sẽ căng thẳng hơn khi ngày thi đầu tiên rơi đúng vào đầu tuần.

Sáng nay, dù 8 giờ mới bắt đầu vào làm thủ tục dự thi nhưng từ lúc 6 giờ 30, các sĩ tử thi vào ĐH Kinh tế - Luật đã tụ tập rất đông trước cổng điểm thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Thí sinh Nguyễn Quốc Huy (quê Tiền Giang) cho biết: “Em tới sớm chủ yếu để xem phòng ngày mai đỡ mất công tìm, mai sợ đông kẹt xe không tìm được”. Đó cũng là tâm lý chung của các phụ huynh và thí sinh khi đi thi ĐH trong đợt 1 này.

Trong khi đó, tại điểm thi chính của ĐH Công nghiệp TPHCM, trên đường Nguyễn Văn Bảo (Q. Gò Vấp) sáng nay cũng đông nghịt người và xe. Năm nay lượng thí sinh thi vào trường lớn nên ngay điểm thi là cơ sở chính của trường cũng tăng cao lên đến hơn 11.000 thí sinh (đợt 1).

TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH - 1
Tuyến đường Nguyễn Văn Bảo (Q. Gò Vấp) sáng nay bị ùn tắc khá lâu.

Dù đã có lực lượng công an, sinh viên tình nguyện căng sức điều phối giao thông nhưng các tuyến đường dẫn vào các điểm thi này vẫn bị kẹt xe nghiêm trọng. Nhất là khi cuối buổi làm thủ tục sáng nay, các tuyến đường Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Nghi, Lê Lợi, (Q.Gò Vấp)… xảy ra ùn tắc kéo dài cả giờ. Thậm chí, tình trạng kẹt xe còn kéo dài sang đường Lê Quang Định gần 1km.

TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH - 2
Lực lượng sinh viên tình nguyện (áo xanh) nỗ lực để giải tỏa trước lượng người xe khổng lồ.

Không riêng gì điểm thi của ĐH Công nghiệp, các điểm thi của những trường khác cũng lo ngại tình trạng kẹt xe sẽ càng nghiêm trọng trong ngày mai. Dù ở tận Thủ Đức nhưng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM cũng không tránh khỏi việc căng thẳng giao thông trong ngày đầu làm thủ tục dự thi. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng đào tạo của trường thì “tình hình kẹt xe là căng thẳng nhất, quan trọng là đảm bảo điều kiện cho thí sinh đi thi. Sáng nay may nhờ có lực lượng cảnh sát giao thông ở gần trường đã tham gia điều tiết giao thông, nếu không có họ thì lực lượng của trường cũng không biết làm thế nào. Lo nhất là ngày mai lại đúng vào ngày đầu tuần”.

TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH - 3
Ngày thi đầu tuần sẽ căng thẳng gấp mấy lần thế này.

Mặc dù lo vậy nhưng các trường cũng không biết làm thế nào với tình cảnh này. TS. Nguyễn Văn Thư, hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM cho biết “Chúng tôi cũng chỉ biết dặn dò thí sinh nên đi sớm để tránh phải kẹt xe thôi”.

Được biết, hôm nay Đội tham mưu - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TPHCM cũng đã có chỉ đạo xuống toàn bộ các Đội, Trạm trực thuộc yêu cầu trong những ngày có thi cử phải điều động các cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia công tác. Theo đó, đúng 6h sáng mỗi ngày phải có mặt tại những điểm “nóng”, thường xuyên kẹt xe và ách tắc giao thông, đảm bảo điều tiết giao thông thuận lợi, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các thí sinh đến với trường thi.

Phòng thi nhồi nhét thí sinh
 

Tại điểm thi của ĐH Công nghiệp TPHCM, theo ghi nhận trong buổi làm thủ tục đăng ký dự thi ở đây, nhiều phòng thi chật hẹp. Theo quy định mỗi phòng thi 40 thí sinh thế nhưng nhiều phòng thi ở đây gồm 2 dãy bàn, mỗi dãy chỉ 9 bàn nên có bàn đến 3-4 thí sinh phải ngồi chen nhau để lắng nghe phổ biến quy chế. Ngồi cử động đã khó chưa kể đến thì liệu có đảm bảo khi thí sinh làm bài thi. Đó là chưa kể buổi làm thủ tục, thí sinh chưa đến đông bằng ngày thi.

 
TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH - 4
Thí sinh ngồi chen 3-4 người/bàn đề nghe phổ biến quy chế thi.
 
Thế nhưng khi thắc mắc với một cán bộ coi thi thì vị này cho biết “Thí sinh đông quá buộc phải tận dụng phòng học của học sinh tiểu học (trường ĐH Công nghiệp có khu vực dạy tiểu học - PV)”. Vị này cũng cho rằng hôm nay làm thủ tục nên ngồi thế, ngày mai sẽ sắp xếp lại.
 
 
TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH - 5
 Khoảng cách quá gần liệu có đảm bảo an toàn và trật tư khi thi?
 
Không chỉ thế, một số phòng thi ghép từ 2 phòng thi lên đến 80 thí sinh/phòng mà không có vách ngăn. Điều này không đảm bảo khoảng cách quy định như quy chế phòng thi của Bộ GD-ĐT đã yêu cầu.
 
Lê Phương - Điền Hà