Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn tuyển 180 chỉ tiêu trong năm đầu tiên

(Dân trí) - Mới đây, UBND TP.HCM vừa ký quyết định cho phép thành lập Trường Tiểu học thực hành Đại học (ĐH) Sài Gòn. Khoá đầu tiên sẽ tuyển sinh trong năm nay với dự kiến khoảng 6 lớp Một.

Theo quyết định thành lập của UBND TP.HCM, trường Tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tài Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn tuyển 180 chỉ tiêu trong năm đầu tiên - 1

Năm học 2019-2020, trường Tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn tuyển khoá đầu tiên với khoảng 180 chỉ tiêu (ảnh minh hoạ)

Cơ sở giáo dục này trực thuộc Trường ĐH Sài Gòn. Trường sẽ tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT tại Điều lệ trường tiểu học. Trường Tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Trường ĐH Sài Gòn, chịu sự giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng GD-ĐT Quận 3, Sở GD-ĐT TP.HCM…

Trụ sở của Trường Tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn đặt tại số 18-20 đường Ngô Thời Nhiệm, P.7., Q.3, TP.HCM.

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn:  Hiện tại, cơ sở vật chất của trường tại cơ sở Ngô Thời Nhiệm đang được sửa sang lại để phục vụ cho trường Tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn. Trường sẽ hoạt động theo mô hình tiên tiến, ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, lớp học có tối đa 30-35 học sinh…

Dự kiến, Trường Tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm nay với số lượng 6 lớp Một. Trường dự kiến có quy mô tối đa 30 lớp khi có đầy đủ các khối lớp.

Hiện nay, Trường ĐH Sài Gòn cũng đã có Trường Trung học thực hành Sài Gòn, đây là một trong những trường phổ thông có tiếng tại TP.HCM.

Lê Phương