Vừa học vừa chơi, hè thảnh thơi lại bổ ích

(Dân trí) - Vào mùa hè, trẻ thường có tâm lý chỉ muốn vui chơi, nghỉ ngơi và rất sợ phải đến lớp. Làm thế nào để bé có được hứng thú học tập trong mùa hè này? Hãy cùng khám phá chương trình Anh ngữ Super Summer English đã lôi cuốn các em đến lớp học như thế nào nhé!

Với mục tiêu rèn luyện sự tự tin, tinh thần hợp tác, tạo tinh thần sẻ chia với cộng đồng và khơi dậy đam mê khám phá thế giới ở trẻ ngay từ khi còn nhỏ, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã thực hiện chương trình Super Summer English dựa theo phương pháp Học thông qua khám phá (Discovery-based learning) của nhà tâm lí học nổi tiếng người Mỹ Jerome Bruner. Chương trình diễn ra trong hai tháng hè với bốn chủ đề học xoay quanh bốn mục tiêu cốt lõi mà VUS muốn xây dựng ở các em học viên.

Từ những bước đầu tiên, trẻ cần hiểu về chính mình để biết yêu thương, trân trọng, tự chăm sóc bản thân. Bé sẽ tự tin và biết cân bằng để có một cuộc sống khỏe mạnh, tích cực. Đó là nội dung của chủ đề học đầu tiên – chủ đề Super Me.


Bé được giáo viên nước ngoài trực tiếp hướng dẫn làm con rối để học về các bộ phận trên cơ thể.

Bé được giáo viên nước ngoài trực tiếp hướng dẫn làm con rối để học về các bộ phận trên cơ thể.

Trong 4 buổi học của chủ đề Super Me, bé được làm con rối Marionette về các bộ phận chính của cơ thể, xà phòng rửa tay và cách rửa tay, tạp dề các cơ quan trong cơ thể, chất nhờn ma quái giúp bé kiềm chế cơn giận, pha thức uống dinh dưỡng, các tư thế yoga trước giờ ngủ,…


Học về các cơ quan tưởng khó mà dễ với chiếc tạp dề mô tả các cơ quan trong cơ thể.

Học về các cơ quan tưởng khó mà dễ với chiếc tạp dề mô tả các cơ quan trong cơ thể.

Sau khi đã hiểu về bản thân, bé cần mở rộng mối quan tâm của mình đến những người xung quanh. Đó là mục tiêu của chủ đề tiếp theo – chủ đề Super Us. Những bài học xoay quanh việc huấn luyện bé các kĩ năng ứng xử với người khác, cách thể hiện tình yêu thương đến bố mẹ, thầy cô và những người mà bé yêu quý quanh mình. Đồng thời, độ tuổi từ 6 – 11 tuổi cũng là lúc bé học cách cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ.


Cùng thầy giáo làm thiệp tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ nhé!

Cùng thầy giáo làm thiệp tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ nhé!


Dù tấm thiệp không khéo léo như người lớn làm nhưng chứa đầy tình thương của con dành cho mẹ.

Dù tấm thiệp không khéo léo như người lớn làm nhưng chứa đầy tình thương của con dành cho mẹ.

Chủ đề thứ ba của chương trình Super Summer English là Super World. Các bài học trong chủ đề này giúp các bé tìm hiểu về thế giới xung quanh, về động vật và môi trường sống, về nguồn năng lượng, về thời gian ngày và đêm. Tình yêu với thế giới tự nhiên sẽ giúp bé ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường.


Đây là mô hình giấy học viên làm để tìm hiểu về động vật và môi trường tự nhiên, trông rất giống thật phải không?

Đây là mô hình giấy học viên làm để tìm hiểu về động vật và môi trường tự nhiên, trông rất giống thật phải không?


Chỉ vài vật dụng đơn giản và sự hướng dẫn của giáo viên, bé đã biết cách làm một mạch điện đơn giản

Chỉ vài vật dụng đơn giản và sự hướng dẫn của giáo viên, bé đã biết cách làm một mạch điện đơn giản

Chủ đề cuối cùng và có lẽ là chủ đề gây hứng thú cho nhiều em học viên nhất là Super Discovery. Ở chủ đề này, con học về các động cơ máy móc cơ bản, cách dựng nhà, dựng lều và thực hành ngay tại lớp. Ngoài ra, con cũng khám phá về sự biến đổi khí hậu và những hậu quả của hiện tượng này để từ đó bé biết cách bảo vệ môi trường, cụ thể ở bài học này, bé sẽ được học cách trồng cây.


“Túp lều lý tưởng” do tự tay các em dựng nên

“Túp lều lý tưởng” do tự tay các em dựng nên


Cùng khoe cây tự trồng cùng thầy giáo nào!!!

Cùng khoe cây tự trồng cùng thầy giáo nào!!!

Chỉ với bốn chủ đề học trong hai tháng, các em đã mang về cho mình rất nhiều từ vựng, bài học tiếng Anh, đặc biệt là cải thiện về sự tự tin trong giao tiếp vì được học với 100% giáo viên nước ngoài. Những tấm thiệp, chậu cây, vật dụng tái chế mà bố mẹ vẫn thấy bé mang về chính là những bài học thực tế mà bé đã được học trong hai tháng hè vừa qua.

Bên cạnh đó, việc tham gia các khóa học đồng nghĩa với việc các bé đã góp một phần vào Quỹ “Vì tương lai tươi sáng” do VUS phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile thực hiện 120 ca phẫu thuật cho trẻ em hở khe môi và hàm ếch. Đây chính là giá trị nhân văn mà VUS muốn truyền đến các bé về sự sẻ chia với cộng đồng.

Mùa hè 2018 của các em học viên nhỏ tuổi tại VUS đã kết thúc với nhiều niềm vui và nhiều kỉ niệm đáng nhớ. VUS mong rằng mỗi mùa hè mà các em trải qua tại VUS đều thật bổ ích và ý nghĩa, sẵn sàng bước vào một năm học mới thật vui và phấn khởi.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là đơn vị giảng dạy Anh ngữ đạt kỷ lục Việt Nam về số lượng học viên nhận chứng chỉ quốc tế, được tổ chức NEAS công nhận đạt chuẩn quốc tế về chất lượng đào tạo và dịch vụ. Hiện VUS có mặt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Biên Hòa và Bình Dương.

Độc giả quan tâm đến chương trình tiếng Anh có thể liên hệ số điện thoại (028)7308 3333 hoặc truy cập website www.vus.edu.vn