Quảng Trị:

Xúc động cảnh thanh niên tình nguyện dìu thí sinh bị thương vào trường thi

(Dân trí) - Giữa trưa nắng, hàng trăm đoàn viên, thanh niên vẫn “căng mình” hỗ trợ thí sinh, tư vấn kịp thời cho các thí sinh những thông tin cần thiết, dìu thí sinh bị đau chân vào trường thi, tiếp nước cho các em khi tan thi...

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia “Tiếp sức mùa thi”.

Bên cạnh lực lượng đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Quảng Trị, có sự phối hợp tích cực của đoàn viên các huyện, thị xã, thành phố, Phân hiệu Đại học Huế, trường CĐSP Quảng Trị…, với lực lượng gần 1.000 người.

Anh Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy chương trình Tiếp sức mùa thi thăm, động viên và tặng quà cho các đội hình Tiếp sức mùa thi tại thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng
Anh Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy chương trình "Tiếp sức mùa thi" thăm, động viên và tặng quà cho các đội hình "Tiếp sức mùa thi" tại thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng

Anh Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho biết, đơn vị đã thành lập 24 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” phụ trách tại 24 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Các tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi.

Tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh bị đau chân tại điểm thi THPT Vĩnh Linh (Ảnh: Thu Hà)
Tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh bị đau chân tại điểm thi THPT Vĩnh Linh (Ảnh: Thu Hà)

Các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” gồm: tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các địa điểm thi; bố trí chỗ ở miễn phí, giới thiệu chỗ ăn giá rẻ đảm bảo an toàn thực phẩm, xe ôm miễn phí, phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đưa thí sinh đến điểm thi
Đưa thí sinh đến điểm thi

Anh Trần Xuân Anh cho hay, đơn vị đã liên hệ với trường CĐSP Quảng Trị và Phân hiệu Đại học Huế bố trí 2 ký túc xá, với 2.000 chỗ để hỗ trợ thí sinh và người thân.

Các đoàn viên, thanh niên đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái để giúp đỡ kịp thời cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Đội hình phân luồng An toàn giao thông tại điểm thi Trường THPT Đông Hà
Đội hình phân luồng An toàn giao thông tại điểm thi Trường THPT Đông Hà

Tại các điểm thi, hình ảnh các đoàn viên thanh niên “đội nắng” tư vấn, tiếp nước miễn phí, hỗ trợ thí sinh khiến nhiều người xúc động.

Hướng dẫn cho người nhà thí sinh
Hướng dẫn cho người nhà thí sinh

Quét dọn vệ sinh khu vực thi
Quét dọn vệ sinh khu vực thi

Tình nguyện viên chỉ điểm thi cho thí sinh
Tình nguyện viên chỉ điểm thi cho thí sinh

Tình nguyện viên Đoàn trường CĐSP Quảng trị bố trí chỗ ở miễn phí cho thí sinh...
Tình nguyện viên Đoàn trường CĐSP Quảng trị bố trí chỗ ở miễn phí cho thí sinh...

Đặc biệt, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, một thí sinh tại điểm thi trường THPT Vĩnh Linh bị đau chân đã được các đoàn viên, thanh niên dìu vào phòng thi.

Chuẩn bị chỗ ở cho thí sinh
Chuẩn bị chỗ ở cho thí sinh

Đối với người thân các thí sinh có nhu cầu cũng được các đoàn viên, thanh niên giải đáp, hướng dẫn tận tình.

Tư vấn cho người nhà của thí sinh tham dự thi
Tư vấn cho người nhà của thí sinh tham dự thi

Đội hình xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh
Đội hình xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh

Lực lượng đoàn viên còn bố trí xe máy để phục vụ miễn phí, đưa đón thí sinh đến các điểm thi.

Tại điểm thi ở Trường THPT Đak Rông (huyện Đak Rông), có 240 thí sinh, thì hơn 70% là người đồng bào thiểu số. Vì vậy, ngoài việc bố trí xe ôm miễn phí, thì đoàn trường đã đi vận động kinh phí để hỗ trợ bút bi, bút chì (440 ngòi cho 216 thí sinh) và nước uống. Đặc biệt, với những thí sinh ở xa, có điều kiện khó khăn, đoàn trường sẽ hỗ trợ suất ăn sáng và ăn trưa.

Đ. Đức