Lễ dâng hương Đền Huyền Trân công chúa

(Dân trí) - Ngày 8,9/2 (tức mồng 9, 10 Tết), tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Lễ dâng hương đầu xuân tại chánh điện Đền thờ Huyền Trân công chúa, thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế.

Lễ dâng hương được tổ chức theo nghi thức dân gian truyền thống Huế (Tế phúc thần và các bậc khai canh công thần tại Thừa Thiên Huế). Đây là lễ hội truyền thống nhằm tri ân công đức của Huyền Trân công chúa, người có công mở mang bờ cõi đất nước Đại Việt về phía Nam. Công chúa sau khi kết hôn với vua Chế Mân (Chăm Pa) thì nước Đại Việt đã được vua Chế Mân tặng quà sính lễ là  2 châu Ô - Lý mà hiện nay là đất Thuận Hóa – Phú Xuân (1 phần Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế và 1 phần Đà Nẵng).

Hằng năm, cứ vào mùng 9 Tết, lễ hội lại được tổ chức để kỷ niệm ngày mất của Huyền Trân công chúa. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta: “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân các bậc tiền nhân có công mở mang bờ cõi.

Năm nay, với thời tiết nắng ấm, Lễ dâng hương đã thu hút rất đông các tăng ni, phật tử và nhân dân tới dâng hương và tham quan. Thời gian dâng hương sẽ kéo dài từ mùng 9 đến hết ngày rằm tháng giêng.

Du khách thăm khu đền thờ Huyền Trân công chúa - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Huế

Du khách thăm khu đền thờ Huyền Trân công chúa - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Huế
Các bô lão làm lễ ở điện thờ công chúa Huyền Trân

Các bô lão làm lễ ở điện thờ công chúa Huyền Trân
Bô lão thành kính lạy tạ ghi nhớ công ơn Huyền Trân đã mở cõi cho con cháu có đất ở ngày hôm nay

Bô lão thành kính lạy tạ ghi nhớ công ơn Huyền Trân đã mở cõi cho con cháu có đất ở ngày hôm nay
Đông đảo khách địa phương và thập phương trước bàn thờ công chúa

Đông đảo khách địa phương và thập phương trước bàn thờ công chúa
Thắp hương vái lạy cầu nguyện ngày đầu năm
Thắp hương vái lạy cầu nguyện ngày đầu năm

Hoàng Diệu – Đại Dương