1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

"Cháy chung cư" làm nóng phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 3/12, tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại cho mạng sống người dân tại các chung cư cao tầng khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy không bảo đảm.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội nhận định, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức. Qua giám sát HĐND TP Hà Nội chỉ rõ 112 tòa nhà tái định cư có nhiều vấn đề trong công tác quản lý, vận hành. Cụ thể công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà này đáng báo động ở mức rất nguy hiểm.

“Tôi phải dùng 3 không với các tòa nhà này là không hệ thống báo cháy, không hệ thống chữa cháy tự động và không hệ thống chữa cháy vách tường. Trong khi đó cầu thang bộ có tác dụng khi thang máy hỏng chứ không giúp được người dân thoát nạn khi xảy ra cháy. Nếu xảy ra cháy ở đây là một thảm họa!”, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nói.

Chung cư cao tầng liên tục bị cháy trên địa bàn Hà Nội
Chung cư cao tầng liên tục bị cháy trên địa bàn Hà Nội

Thực tế khi Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội xuống kiểm tra các tòa nhà này, mất nửa tiếng không gọi được người. Quá trình kiểm tra thì không tập hợp được lực lượng chữa cháy tại chỗ, không tìm được chìa khóa mở hệ thống tầng hầm. Khi tìm cách mở được tầng hầm thì phát hiện toàn bộ các máy bơm mà theo nghiệm thu của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy là của châu Âu nhưng đã 3 năm không hoạt động.

Giải đáp băn khoăn của đại biểu, ông Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn ra hàng loạt các quy định của pháp luật, trong đó nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là quan trọng, tiếp đó là công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Theo ông Sơn nếu làm tốt công tác này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ thất nghiệp.

Theo ông Sơn về mặt thể chế phòng cháy chữa cháy ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, trong đó đề cập rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Còn về đầu tư trang thiết bị, ông Sơn cho biết, thời gian qua thành phố đã đầu tư 1.200 tỷ đồng. Hiện đang chuẩn bị đầu tư cho các đơn vị phòng cháy chữa cháy cơ sở 707 tỷ đồng.

Ông Sơn cho biết, Hà Nội là một trong những địa phương được Bộ Công an ghi nhận là địa phương trang bị các trang thiết bị PCCC đầy đủ, hỗ trợ 100% nhu cầu trang thiết bị.

Cùng vấn đề trên, Đại tá Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, được sự quan tâm của thành phố, đến nay lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có 15 phòng ở quận huyện và 11 đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ, mô hình lực lượng phủ kín cấp phòng và cấp đội theo đầu mối hành chính.

Về tổng biên chế, con số trước khi thành lập là 600-700 chiến sĩ, đến khi thành lập vào khoảng 1.300 chiến sĩ và đến nay là 2.300 chiến sĩ. Theo đề án phát triển lực lượng PCCC Hà Nội có khoảng từ 4.000-4.500 chiến sĩ. Trang bị phương tiện kỹ thuật, theo kế hoạch và đã triển khai thực hiện, đầu xe là 209 phương tiện chữa cháy, 9 xe cứu hộ cứu nạn, 16 xe vươn được ngưỡng chiều cao từ 32m - 45m và 56m.

Đại tá Hoàng Quốc Định cho rằng, trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao do tình hình phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện khí hậu. Trung bình trên địa bàn thành phố xảy ra từ 150-200 vụ cháy lớn, đáng kể, khoảng 500-700 sự cố cháy, các sự cố này tiềm ẩn nguy cơ cao nếu không phát hiện, chữa cháy kịp thời sẽ gây hậu quả khôn lường.

“Những tháng gần đây, dư luận tìm hiểu và liên hệ trách nhiệm, tôi thấy đây là vấn đề rất tốt. Tuy nhiên, thực trạng người dân thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy còn phổ biến, đến khi xảy ra cháy mới bắt đầu quan tâm”, Đại tá Định nói.

Chốt lại nội dung chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ rõ công tác phòng cháy chữa cháy có nơi còn buông lỏng, hiệu quả chưa cao. Cụ thể, còn 745 công trình chưa được thẩm định nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động.

“Đó là trách nhiệm của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Vì theo luật phải có nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy của Sở mới được đưa vào sử dụng”, bà Ngọc nói.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội còn đánh giá, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trả lời chưa bám sát vào các vấn đề chất vấn. Bà Ngọc đề nghị Sở phải thực hiện nghiêm túc những bất cập trong thực tế và những vấn đề đại biểu nêu.

Quang Phong