1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

El Nino tiếp tục gây hiện tượng thời tiết bất thường

(Dân trí) - Vụ Đông Xuân 2009-2010 sẽ có những thay đổi bất thường như: mùa mưa bão kéo dài, miền Bắc ấm nóng liên tục trong mùa đông, toàn quốc đối mặt với tình trạng khô hạn do thiếu mưa.

Đó là nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ khi El Nino đang bước vào thời kỳ hoạt động mạnh (từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2010).

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, mặc dù đã có 10 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, nhưng trong thời gian sắp tới, biển Đông còn tiếp tục gánh chịu thêm 1-2 cơn bão nữa, chủ yếu đổ về các tỉnh Trung Bộ.

Cũng do El Nino nền nhiệt cả nước cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo nửa đầu mùa đông Bắc Bộ hầu như không có những đợt rét đậm. Đến nửa cuối mùa đông sẽ có khoảng 2-3 đợt rét ngắn hơn so với mọi năm.

Đặc biệt, vụ Đông Xuân năm nay miền Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước và khô hạn nghiêm trọng do lượng mưa toàn mùa phổ biến ở mức thấp. Do mùa lũ trên các sông Bắc Bộ kết thúc sớm vào giữa tháng 8, lũ ít (chỉ 2-4 đợt), nên đến giữa tháng 10, nguồn nước trên các sông khu vực này đã thiếu hụt nhiều so với mọi năm.

Chuyên gia khí tượng cũng dự báo mùa mưa ở Nam Bộ  năm nay có khả năng kết thúc sớm.

El Nino là một trong những hiện tượng gây ra bởi biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn thế giới.

Tại các hội nghị quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu các chuyên gia đều khẳng định, việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2-3 độ C sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng tỷ người, và những nước kém phát triển lại là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Sự nóng lên của toàn cầu ảnh hưởng đến sức khỏe theo 2 hướng. Hướng trực tiếp, tác động đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong khiến số người mắc bệnh truyền nhiễm và các bệnh lây qua côn trùng như sốt rét, sốt xuất huyết ngày càng gia tăng. Chẳng hạn tại Úc bệnh sốt xuất huyết đã gia tăng hơn bao giờ hết.

Hơn thế nữa, việc thay đổi thời tiết kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng như, sóng nhiệt, hạn hán và bão lớn...

Tuy nhiên, những hậu quả gián tiếp do biến đổi khí hậu gây ra mới thực sự nghiêm trọng, thời tiết thay đổi sẽ tác động vào việc cung cấp lương thực, nước biển và điều kiện vệ sinh dẫn đến suy dinh dưỡng và tiêu chảy. Điều này sẽ làm hàng triệu người phải di cư, đói nghèo tăng thêm.

Thanh Trầm