1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giông lốc thổi bay mái gần 70 nhà dân, trường học ở Thừa Thiên Huế

Vi Thảo

(Dân trí) - Trận giông lốc xảy ra đã làm 68 ngôi nhà của người dân và một trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, hư hại.

Trung tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hương Nguyên (Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết trong ngày 31/3, đơn vị đã huy động 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền xã Hương Nguyên (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái, hư hại do giông lốc.

Những hộ gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất được ưu tiên hỗ trợ sửa chữa trước để sớm ổn định cuộc sống.

Giông lốc thổi bay mái gần 70 nhà dân, trường học ở Thừa Thiên Huế - 1

Lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân xã Hương Nguyên, huyện A Lưới khắc phục nhà bị tốc mái do giông lốc (Ảnh: Võ Tiến)

"Đặc biệt có nhà của gia đình ông Nguyễn Cửu Long (51 tuổi, trú tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) bị tốc mái hơn 70%. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương gia cố lại cột, kèo, lợp mái nhà và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình", Trung tá Trí thông tin.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 14h30-15h30 ngày 30/3, trên địa bàn các huyện A Lưới và Phong Điền có mưa giông kèm gió mạnh; tại trạm A Lưới đã quan trắc được gió giật gần cuối cấp 7.

Giông lốc đã làm 68 nhà dân và Trường dân tộc nội trú A Lưới bị tốc mái.

Giông lốc thổi bay mái gần 70 nhà dân, trường học ở Thừa Thiên Huế - 2

Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà hỗ trợ gia đình có nhà cửa bị thiệt hại do giông lốc (Ảnh: Võ Tiến)

Giông lốc cũng làm đổ hơn 200ha lúa tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; trong đó có 74ha đổ trên 70%, 128ha đổ từ 30-70%.

Ngay sau khi cơn lốc đi qua, UBND huyện Phong Điền và huyện A Lưới đã chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục các nhà bị tốc mái; thống kê đánh giá thiệt hại, có phương án hỗ trợ người dân.