1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội xây dựng công viên nghĩa trang Văn Điển

(Dân trí) - Nghĩa trang Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) sẽ được xây dựng thành mô hình công viên nghĩa trang, không hung táng, chỉ hỏa táng và lưu tro.

Theo UBND thành phố Hà Nội, tổng diện tích nghiên cứu lập dự án gần 200.000 m2, trong đó đất nghĩa trang hiện có gần 177.000 m2, đất mở rộng hơn 18.000 m2. Thời gian tới nghĩa trang Văn Điển sẽ được xây dựng thành mô hình công viên nghĩa trang, không hung táng, chỉ hỏa táng và lưu tro. Tại đây cũng sẽ xây dựng các nhà lưu tro, nhà tang lễ phục vụ cư dân phía Nam thành phố và các dịch vụ hỏa táng.
Nghĩa trang Văn Điển chuyển đổi thành công viên nghĩa trang
Nghĩa trang Văn Điển chuyển đổi thành công viên nghĩa trang

Cụ thể khu vực này sẽ xây dựng ba khu vực chứa các lọ tro. Nhà lưu tro 2 tầng được xây dựng với diện tích rộng hơn 6.000 m2, chứa khoảng 40.800 lọ tro, gồm 6 nhà (6.800 lọ tro/nhà). Nhà lưu tro 3 tầng có diện tích xây dựng rộng hơn 5.000 m2, chứa khoảng 50.520 lọ tro, cũng gồm 6 nhà (8.420 lọ tro/nhà). Hai tháp lưu tro cao 5 tầng, chứa khoảng hơn 9.200 lọ tro.

Nhà lưu tro hiện có (nằm hai bên đài hóa thân hoàn vũ) gồm hai nhà, chứa hơn 8.200 lọ tro, vẫn được giữ lại. Khu mộ cao cấp nằm ở phía Tây khu đất hiện đang an táng các phần mộ dành cho cán bộ cao cấp của thành phố cũng được giữ nguyên, cải tạo cảnh quan, xây dựng hàng rào ngăn cách có trang trí hoa văn giả cổ, phù hợp với tiêu chí công viên nghĩa trang.

Khu vườn hoa cây xanh với diện tích đất khoảng 49.000 m2 được xây dựng với tiêu chí là công viên cho nghĩa trang. Khu nhà lưu tro cao 2 - 3 tầng được xây dựng với hình thức kiến trúc mái vát dán ngói, hoa văn trang trí theo phong cách giả cổ. Tháp lưu tro 5 tầng được xây dựng dạng tháp thông tầng lên đến đỉnh mái, tạo khoảng thông thoáng bên trong, có cửa sổ dạng vòm.

Quang Phong