Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử

(Dân trí) - Càng sát ngày thi, lực lượng xe ôm hùng hậu tại bến xe được dịp hoạt động hết công suất và hét giá trên trời trong khi tâm lý thí sinh từ xa tới lại luôn mong mỏi có người thân đưa đón.

Quan sát tại các bến xe trong mấy ngày qua, PV Dân trí thấy rõ vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt của các thí sinh và người nhà. Không chỉ về chuyện thi cử, thí sinh “lên kinh” ứng thí mang trong lòng biết bao  nỗi lo cơm áo gạo tiền của cha mẹ, đơn cử là chuyện phương tiện đi lại.

 

Khi vừa đặt bước xuống khỏi xe khách, Lê Thị Thanh quê ở Nam Định còn đang bỡ ngỡ thì 4-5 chú xe ôm đã bủa vây lấy bạn hỏi han xem về đâu. Cô bạn thật thà trả lời rằng về Cổ Nhuế (Từ Liêm) thì ngay lập tức bị lôi kéo đủ kiểu. Hành lý mang nặng mà lại không có người nhà đi cùng, cô bạn sợ phát hoảng.

 

Sau một hồi tranh giành, một chú xe ôm giành được suất chở Thanh hét giá 70 nghìn đồng vì "trong ngõ xa lắm, những 10km cháu ạ". Thanh thấy nghi ngờ liền ra hỏi mấy bạn tình nguyện viên thì biết chỗ nhà trọ bạn cần đến nằm sâu trong ngõ, phải đi xe ôm mới tiện nhưng mà không đến giá đó. Thanh phải trình bày "gia cảnh khó khăn", chú xe ôm mới chịu chở với giá 40 nghìn đồng.

 

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 1

Chuyện chở ba, không mũ đã không còn hiếm gặp trong những ngày này.

 

Không chỉ Thanh, khá nhiều bạn từ xa tới phát hoảng vì giá xe ôm Hà Nội. Đặc biệt trong mấy ngày thi cử, lượng thí sinh và người nhà đổ về lũ lượt, một số xe ôm đã hét giá trên trời.

 

"Mình đang học ĐH Thái Nguyên, hôm nay đưa em đi thi vào ĐH Công Nghiệp. Mình có hỏi thăm trước biết đường sá cũng hơi xa mà chưa biết đi như thế nào nên định đi xe ôm. Chú xe ôm nói với mình là chở cả hai chị em, lấy giá 50 nghìn một người. Mình tính 100 nghìn cả hai chị em thì sợ, chả dám trả giá mà chuyển ngay qua hỏi thăm xe bus", bạn Thiều Hồng quê ở Hải Dương cho biết.

 

Cánh xe ôm thì lại có "lý lẽ" riêng của mình khi hét giá cao. "Cả năm mới có mấy dịp kiếm ăn nuôi con, trời thì nắng nôi thế này, xăng xe thì lên giá, các cháu bảo không đòi giá như thế thì công sá bác đâu đủ", lái xe ôm tên Minh phân bua.

 

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 2

Không chỉ có lực lượng xe ôm của bến xe mà cánh xe ôm ở nhiều nơi trong thành phố và người nhà thí sinh cũng tích cực phục vụ các sĩ tử
 

Rất nhiều sĩ tử đã "choáng" ngay từ phút đầu tiên đặt chân xuống đất Thủ đô nhưng cũng có nhiều thí sinh chọn cho mình giải pháp an toàn là bằng mọi cách liên hệ người thân, bạn bè ra đón ở bến xe.

 

Lưu lượng  xe đổ về nhiều khiến cảnh tượng ở bến xe Mỹ Đình chiều 2/7 khá hỗn loạn khi đủ mọi loại xe từ xe máy, xe taxi, xe bus chen nhau vào bến và thường xuyên xảy ra ùn tắc ở ngay cổng bến.

 

Xe cộ đông đúc và nắng nóng lên tới 38-39 độ khiến cho nhiều sĩ tử cảm thấy ngạt thở, người nhà đành quyết định nhanh chóng lên taxi về khu trọ để các em còn kịp nghỉ ngơi.

 

Thực tế, so với giá xe ôm cao ngất ngưởng mà dành cho hai hay ba người đi thì phương tiện taxi tỏ ra hợp lý hơn. Còn khi đã xác định rõ nơi mình cần đến, các thí sinh tỉnh lẻ thường chọn đi xe buýt để tiết kiệm chi phí bởi trước mắt các bạn còn nỗi lo nhà trọ, ăn uống, đi lại...

 

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 3


Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 4

 
Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 5

Một số thí sinh thật sự sốc với cách hét giá của cánh xe ôm nên chưa biết về bằng cách nào

 

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 6

Nắng nóng gay gắt, thí sinh vừa xuống bến xe vội vã lên xe ôm về nhà trọ hoặc nhà người thân

 

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 7

Ngóng đợi người thân thay vì đi xe ôm với giá trên trời

 

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 8

Nhiều thí sinh đã liên hệ cho người nhà đón sẵn

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 9

Tâm lý thí sinh ai cũng muốn có người nhà ra đón nhưng xe ôm vẫn là giải pháp hữu hiệu

 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 10

Xưa là "khăn gói quả mướp" còn nay là khăn gói bằng... bao tải

 
Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 11
Thí sinh từ quê ra đều cẩn thận mang theo khá nhiều đồ đạc, thậm chí cả những bao tải gạo
 
 

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 12

Thí sinh chọn cho mình phương tiện xe buýt để tiết kiệm chi phí.

Hét “giá trời”, xe ôm được mùa đưa đón sỹ tử - 13

Cũng không ít thí sinh quyết định đi taxi về nhà trọ cho sự kiện thi cử “có một trong đời”

 

 

Mai Châm