1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Phú Yên:

Hoàn lưu bão gây mưa lớn, nhiều vùng trũng bị cô lập

(Dân trí) - Sáng 30/11, hoàn lưu cơn bão số 4 đã gây mưa to trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên). Nước sông dâng cao gây ngập một số vùng trũng trên địa bàn tỉnh.

Nước ngập cầu La Hai (cửa ngõ ra vào của huyện Đồng Xuân) 

Nước ngập cầu La Hai (cửa ngõ ra vào của huyện Đồng Xuân) 

Theo ghi nhận, do mưa lớn, nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai (cửa ngõ ra vào của huyện Đồng Xuân) trên 0,8m; cầu sông Cô nước ngập trên 2m làm cho xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao.

Cũng do nước lũ lên nhanh, khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân) nước ngập sâu gần 1m. Người dân sống gần khu vực này hối hả cơi nới tủ bàn, vận chuyển các vật dụng ti vi, tủ lạnh chạy lũ vào Xóm Gò (Xuân Sơn Nam).

Ông Nguyễn Văn Tri, Phó phòng NN&PTNT- Phó Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Đồng Xuân - cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn, nước suối La Hiên xã vùng cao Phú Mỡ dâng cao tràn vào công trình thuỷ điện La Hiên. Khu vực huyện Đồng Xuân từ tối ngày 29 đến sáng ngày 30/11 bị mất điện hoàn toàn.

Tại huyện Tuy An, nước lớn từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu Cây Cam, giao thông lên xã An Nghiệp bị ách tắc. Tuyến đường từ ĐT 641 đi thôn Định Trung 2 (xã An Định) bị ngập sâu.

Cầu sông Cô nước ngập trên 2m, người dân xã Xuân Sơn Bắc bị kẹt bên kia mố cầu

Cầu sông Cô nước ngập trên 2m, người dân xã Xuân Sơn Bắc bị kẹt bên kia mố cầu

Ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - Phú Yên cho biết do mưa lớn ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Phú Yên- Gia Lai nên rạng sáng 30/11, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về sông Kỳ Lộ. Nước lũ đã vượt qua đập tràn của Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân), đe doạ sự an toàn của người dân. Hiện huyện Đồng Xuân đang khẩn trương triển khai các phương án di dời dân ở vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ thuộc các xã Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3 và thị trấn La Hai.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, sáng 30/11 cơn bão số 4 đã tan nhưng đã làm hơn 30 ngôi nhà bị sập, tốc mái. Tuy nhiên, may mắn chưa có thiệt hại về người. Trong khi đó, thiệt hại về nông nghiệp đang được các địa phương tổng hợp, báo cáo.

Đến 9 giờ sáng ngày 30/11 toàn tỉnh Phú Yên trời quang mây tạnh, nhiều vùng đã nắng ráo. Các hộ dân đã quay trở lại nhà sau một đêm di dời đến nơi an toàn để tránh bão.
 

Cứu thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển

Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung –Tây Nguyên sáng 30/11, hai tàu cá của ngư dân Phú Yên, Quảng Ngãi đã được lực lượng chức năng và tàu bạn cứu an toàn.
Đó là tàu PY 96182 TS do ông lê Vũ Sơn (trú khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trên tàu có 5 lao động. Lúc 1h50 ngày 29/11, tàu Cảnh sát biển vùng 3 đã tiếp cận được và tiến hành lai dắt. Đến 15h cùng ngày tàu bị nạn đã được lai kéo về đến khu tránh bão số 4 vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

Tàu thứ hai là tàu QNg 167 TS do ông Nguyễn Binh (36 tuổi, quê Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, tàu bị gãy trục láp trôi dạt trên biển. Trên tàu có 2 lao động. Đến 06h30 ngày 29/11, tàu cá QNg 167 TS đã được tàu cá của ngư dân Lê Văn Tâm và Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tiếp cận cứu hộ, cứu nạn an toàn.

Tàu thuyền bị nạn được đưa vào bờ an toàn.

Tàu thuyền bị nạn được đưa vào bờ an toàn.

Khánh Hồng

Nhạn Sơn - Doãn Công