1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh tràn về Hà Nội sau những ngày Tết nắng ấm

(Dân trí) - Sáng sớm nay (15/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 11 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, ngày hôm nay (15/2) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Sáng sớm nay, ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Hôm nay (15/2), không khí lạnh đã tràn vào miền Bắc (ảnh: Nguyễn Dương)
Hôm nay (15/2), không khí lạnh đã tràn vào miền Bắc (ảnh: Nguyễn Dương)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (15/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 15 - 18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 - 15 độ C, phía Nam 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 15 - 18 độ C, phía nam 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng phía bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 14 – 17 độ C.

Nguyễn Dương