1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mạnh tay với đánh bắt thủy sản trái phép, nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Ngô Linh

(Dân trí) - Với nhiều giải pháp quyết liệt trong việc truyền thông, xử lý các hoạt động khai thác hải sản trái phép, ngành thủy sản Việt Nam hướng đến phát triển xanh và bền vững, nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU.

Ngày 23/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị "Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản - vì một Ngành thủy sản phát triển xanh và bền vững".

Ông Nguyễn Quang Hùng (Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết sau 5 năm thực hiện Luật thủy sản từ năm 2017, lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lực thủy sản trên cả nước đã đạt nhiều kết quả.

Dù vậy, việc khai thác thủy sản bất hợp pháp vẫn diễn ra phổ biến, còn tình trạng sử dụng thuốc nổ, xung điện hoặc chất cấm, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác, tiêu thụ thủy hải sản nguy cấp, quý hiếm. Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo thẻ vàng (IUU) với các sản phẩm khai thác của Việt Nam.

Mạnh tay với đánh bắt thủy sản trái phép, nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU - 1

Lễ ra mắt và khởi động Website về bảo tồn biển (Ảnh: Ngô Linh).

Nhiều thách thức, xung đột giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển bền vững kinh tế biển cũng được chỉ ra.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chia sẻ địa phương có đường biển dài trên 125km, ngư trường khai thác rộng hơn 40.000km2, có 6 huyện/thị xã ven biển với 30 xã có nghề khai thác hải sản trên biển với hơn 2.700 tàu cá hoạt động.

Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên, sinh vật biển đã và đang đứng trước nguy cơ suy giảm, hoạt động đánh bắt trái phép, bất hợp pháp diễn ra còn phổ biến.

Trong khi đó, lực lượng thanh tra bảo vệ còn quá mỏng, tạo nhiều bất cập cho công tác tuần tra, kiểm soát trên biển.

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo khai thác tài nguyên bền vững, xây dựng hệ sinh thái bền vững, mạnh tay với các trường hợp vi phạm khai thác trái phép, bất hợp pháp.

Mạnh tay với đánh bắt thủy sản trái phép, nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU - 2

Tranh vẽ về biển đảo của các em thiếu nhi trên khắp cả nước (Ảnh: Ngô Linh).

Theo đại diện Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, dù các khu bảo tồn biển mang lại nhiều lợi ích, nhưng chưa được ưu tiên phát triển và chưa đầu tư đầy đủ nguồn lực tài chính. Điều này đã dẫn đến một lượng lớn "các khu bảo tồn trên giấy", nghĩa là các khu bảo tồn biển chỉ tồn tại trên văn bản nhưng lại không hoạt động thực tế.

Đại diện Ban quản lý các Khu bảo tồn biển và Vườn quốc gia có hợp phần biển cũng góp ý kiến về việc tăng quyền cho lực lượng quản lý khu bảo tồn biển trong việc xử phạt hoạt động khai thác, đánh bắt trái phép.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, nhấn mạnh cần kiện toàn lực lượng kiểm ngư Trung ương và địa phương, bởi thực tế hiện nay chỉ có 22/28 tỉnh, thành phố ven biển có lực lượng kiểm ngư địa phương.

Ông Hùng cũng cho rằng thực thi pháp luật cần mạnh tay đối với các hoạt động khai thác trái phép, bất hợp pháp tại 5 vùng biển dọc đất nước và 28 tỉnh/thành ven biển, nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU; xây dựng lực lượng kiểm ngư tinh gọn và hiện đại…