1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Phú Yên:

Một loạt nhịp kè Bạch Đằng sắp trôi xuống sông

Trước đó, đêm 31/5, một nhịp kè dài 11 mét - tại công trình kè Bạch Đằng chống ngập lụt TP.Tuy Hoà - đã bất ngờ bị sạt lở, đổ sập xuống sông Đà Rằng. Sự cố này làm dấy lên hồi chuông báo động về thi công kém chất lượng!

Chiều ngày 2/6, ông Lê Văn Hương - Trưởng ban quản lý các dự án thuỷ lợi (thuộc Sở NN và PTNT Phú Yên - đơn vị chủ đầu tư dự án kè Bạch Đằng) cho biết: "Đến nay, điểm sạt lở kè đêm 31/5 vẫn chưa thể khắc phục được. Nguyên nhân do thiếu phương tiện, thiết bị cơ giới thi công".

 

Điều đáng lo ngại hơn là, trong khi nhịp kè sạt lở nặng chưa được khắc phục, thì các nhịp kè kế bên đã xuất hiện hiện tượng chuyển vị "trượt" về phía dòng sông khoảng trên dưới 30cm so với vị trí ban đầu. Theo số liệu mà cơ quan chức năng đo được vào chiều 1/6, khoảng lệch của dầm ngang nhịp này là 30cm so với tim dầm. Nếu không có giải pháp sửa chữa kịp, thì các nhịp kè này chắc chắn cũng sẽ bị cuốn trôi khi thuỷ triều lên.

 

Hiện các cơ quan chức năng đang tìm hiểu chính xác nguyên nhân gây nên sự cố sạt lở kè chống ngập lụt TP.Tuy Hoà. Theo ông Lê Văn Hương - Trưởng ban quản lý các dự án thuỷ lợi, có 4 nguyên nhân khiến kè Bạch Đằng sạt lở, mà 4 nguyên nhân này đều thuộc về chất lượng thi công kém.

 

Cũng cần phải nhắc lại, dự án kè Bạch Đằng - công trình trọng điểm của tỉnh với tổng vốn dự toán hơn 50 tỉ đồng - ngoài nhiệm vụ chống ngập cho TP.Tuy Hoà, còn kết hợp xây dựng thành tuyến giao thông dọc bờ sông Đà Rằng, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị tỉnh lỵ.

 

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 4/2002, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm. Thế nhưng đến nay, hầu hết các hạng mục xây dựng vẫn còn dở dang, phải thay đổi đơn vị thi công kém năng lực và phải điều chỉnh "đội" giá lên tiền tỉ! Riêng phần lắp kè và đắp đê công trình này thuộc gói thầu chính số 4 với tổng giá trị 20,714 tỉ đồng do Công ty cơ khí xây dựng lắp máy và điện nước Hà Nội (Comael, thuộc Tổng Cty Cơ khí xây dựng) thi công, mà cơ quan chức năng đã phát hiện tiêu cực vào cuối tháng 7/2005, đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, trong đó đã bắt tạm giam 6.

 

Trong cuộc họp khẩn cấp giải quyết sự cố trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Bá Lộc chỉ đạo: Chỗ này sạt lở được thì chỗ khác cũng có khả năng sạt lở, do vậy Sở NNPTNT tỉnh và Ban quản lý dự án thuỷ lợi xử lý gia cố đá hộc ngay những đoạn có nguy cơ sạt lở. Yêu cầu nhà thầu Comael thi công ngay mỏ hàn số 4 để đảm bảo độ an toàn cho công trình...

 

Theo Lưu Phong
Lao Động