1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Những cây cột điện “bất khuất”

(Dân trí) - Tỉnh lộ 4 đi qua xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền đến thị trấn Sịa dài chừng 3km, đang bị hàng chục cột điện lấn chiếm, “hiên ngang” giữa lòng đường, bất chấp sự khó chịu, bất tiện, nguy hiểm của người và xe.

Đoạn đường này được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2007, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe lưu thông qua lại. Ngay khi con đường được đưa vào sử dụng, hàng chục cột điện cũ chưa được di dời, đứng chơi vơi giữa lòng đường, dây điện chằng chéo đan xen nhau, đồng hồ điện chưa được tháo dỡ vẫn treo lủng lẳng.

 

Không những thế, sau khi có chỉ thị của UBND huyện Quảng Điền yêu cầu các tiểu thương buôn bán gia cầm ở chợ Sịa di dời ra khỏi khu vực nội thị, đoạn đường này trở thành nơi hội tụ của các hàng gà vịt. Chợ tạm mọc lên, bên cạnh chợ là những đống vật liệu xây dựng mới được bí mật tập kết.

 

Lẽ ra ngành GTCC phải tiến hành di dời cột điện, dẹp chợ tạm, thông tuyến đường nhưng từ đó đến nay đã hơn nửa năm mà tình trạng trên vẫn hiển nhiên tồn tại. Trên tuyến đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có một vụ gây chết người.

 

 

Những cây cột điện “bất khuất” - 1
 

 

Anh Sáng, một người dân sinh sống trên đoạn đường này cho biết: “Con đường này xây dựng lên là bộ mặt của thị trấn nói riêng và huyện Quảng Điền nói chung, những cột điện chưa được di dời làm mất mỹ quan và là nỗi nguy hiểm của con đường”.

 

Nhiều người dân bức xúc: “Mặt đường này rất rộng nhưng số cột điện mọc giữa đường dày đặc, đường dân sinh cắt ngang cũng rất nhiều. Khi qua đường dễ xảy ra tai nạn lắm”.

 

Nói về vấn đề này, ông Lê Văn Lật, phó chủ tịch UBND thị trấn Sịa, cho hay: “Phương án di dời các cột điện trên đoạn đường này đã có và đã giao cho ngành điện quản lý di dời tháo dỡ. Không rõ vì lý do gì mà ngành điện vẫn chưa thực hiện?”.

 

Hiếu Giang