1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hậu Giang:

Tái hiện chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch

(Dân trí) - Những đoàn xuồng ba lá của bộ đội ta với vũ khí thô sơ, ngụy trang đối nghịch với trực thăng quân sự lượn khắp bầu trời cùng tàu chiến PCF xé nước dọc dòng kênh Xáng Xà No được tái hiện chân thực như cách đây 37 năm.

Tái hiện chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch - 1
Chiến tranh nhân dân...
 
Sáng 23/4, tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch tại địa bàn Chương Thiện và kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều cán bộ cao cấp và khoảng 20.000 người dân, diễn viên, chiến sĩ, các chiến xa, tàu chiến và các lực lượng binh vận...
 
Lễ kỷ niệm mở màn bằng những bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương, địa phương, giúp mọi người hình dung được tổng quan công cuộc đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang của quân và dân Khu 9 đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch - là một trong những chiến thắng oai hùng, là niềm tự hào của quân và dân Tây Nam bộ.
 
Tái hiện chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch - 2
Tái hiện chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch - 3
... đã chiến thắng tất cả những vũ khí tối tân, hiện đại của kẻ thù.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chiến thắng Chương Thiện đóng góp thiết thực vào bước chuẩn bị cho đợt tổng phản công và tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giành thắng lợi trọn vẹn, kết thúc vẻ vang Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.
 
Tiếp theo là phần tái hiện cảnh bộ đội hành quân trên sông bằng xuồng máy, xuồng chèo, có máy bay và tàu sắt của địch... và phần diễu binh, diễu hành của 37 khối, đại diện cho quân và dân khu 9 tham gia vào cuộc chiến năm xưa.
 
Phát huy truyền thống cách mạng, từ ngày thành lập tỉnh (2004) Hậu Giang đã từng bước vượt qua khó khăn: Bình quân tăng trưởng hằng năm đạt hơn 12%; thu nhập đầu người từ 5 triệu đồng (năm 2004) lên 14 triệu đồng (năm 2009); tổ chức thành công Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất… được đánh giá là tỉnh dẫn đầu toàn diện khu vực ĐBSCL.
 
Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Phong Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh: Địa bàn Chương Thiện do địch lập ra bao gồm Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu... là vị trí chiến lược quan trọng, đầu mối giao thông thủy, bộ nối liền với Sài Gòn và các địa danh khác. Đây là hành lang bảo vệ đầu não ngụy vùng 4 chiến thuật đóng ở Cần Thơ và làm lá chắn ngăn chặn lực lượng ta từ U Minh lên.
 
Ðể tăng cường lực lượng cho quân ngụy trước khi quân Mỹ rút, thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và âm mưu phá hoại Hiệp định Pari, ngụy quyền Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu ra mặt phản đối Hiệp định một cách trắng trợn.
 
Chúng đưa ra cái gọi là khẩu hiệu 4 không: Không có hòa bình; không có ngừng bắn; không có giải pháp chính trị; không có tổng tuyển cử. Ðích thân Nguyễn Văn Thiệu phổ biến cho ngụy quân, ngụy quyền: Trên hòa bình, dưới chiến tranh; ngoài hòa hợp, trong bình định và chúng ráo riết chuẩn bị kế hoạch tràn ngập lãnh thổ, chiếm đất, giành dân.
 
Đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch trên chiến trường Chương Thiện, đập tan hoàn toàn kế hoạch tràn ngập lãnh thổ, sau Hiệp định Pari mà chúng cho là cứu cánh của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” được thử nghiệm tại khu vực này. Chiến thắng này chứng minh chủ trương đúng đắn, kịp thời của Khu ủy và Quân khu 9, với tư tưởng tiến công táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân.
 
Phạm Tâm