1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thêm nhiều tỉnh thành tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội

Phạm Tâm Nguyễn Hành Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 25/8. Riêng An Giang có 9 huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 16; 2 huyện, thị thực hiện Chỉ thị 15.

Chiều 15/8, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 16/8 đến 0h ngày 25/8/2021.

Thêm nhiều tỉnh thành tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội - 1

Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn TP đến 0h ngày 25/8/2021.

Trong thời gian này, người dân cư trú trên địa bàn Cần Thơ không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố (trừ trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép). Nếu để người dân của địa phương mình tự ý đi ra khỏi địa bàn, Chủ tịch UBND các quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm.

Đặc biệt, Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông từ địa phương khác đi vào thành phố; ngoại trừ các trường hợp như đưa người đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu; người đi thực hiện công vụ; tham gia công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là việc thực hiện nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó".

Phải bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là người dân ở những khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Thêm nhiều tỉnh thành tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội - 2

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các nguyên tắc "ai ở đâu ở đấy". 

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng trên phạm vi 9 huyện, thành phố; riêng 2 đơn vị thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân áp dụng Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày, kể từ 0h ngày 16/8.

Lãnh đạo tỉnh An Giang thông tin, đối với những người đến, về từ khu vực có dịch Covid-19 đã tiêm đủ 2 liều vắc xin ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ không phải thực hiện cách ly tập trung mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà.

Thêm nhiều tỉnh thành tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội - 3

Lãnh đạo Kiên Giang đã quyết định kéo dài thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 16/8 đến hết 25/8.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã ký quyết định kéo dài thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đến ngày 25/8.

Trong thời gian 10 ngày này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa  nhấn mạnh, phải xem đây là đợt cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, dứt điểm và triệt để đưa tỉnh về trạng thái bình thường mới trong 10 ngày tới.

Riêng tại ổ dịch TP Sa Đéc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định thành lập Tổ công tác chỉ huy chống dịch tại Sa Đéc, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng làm Tổ trưởng.

Thêm nhiều tỉnh thành tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội - 4

Sóc Trăng phòng, chống dịch Covid-19 theo 4 mức độ.

Chiều 15/8, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại mỗi địa phương và áp dụng từ 0h ngày 16/8.

Theo đó, 4 vùng gồm: "Vùng xanh" (khu vực được đánh giá mức "Bình thường mới"), "vùng vàng" (mức "Nguy cơ"), "vùng cam" (mức "Nguy cơ cao") và "vùng đỏ" (mức "Nguy cơ rất cao").

Tỉnh này quy định chung cho tất cả các vùng là thực hiện nghiêm thông điệp "5K"; tạm dừng: hoạt động nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao và các sự kiện lớn chưa cần thiết; vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh; dịch vụ vui chơi, giải trí như rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, chợ đêm, kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ internet, karaoke, tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, câu lạc bộ khiêu vũ.

Đối với "vùng xanh" (có 45 xã phường, thị trấn) và "vùng vàng" (có 28 xã, phường, thị trấn), các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, lưu trú, ăn uống được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch…

Hai vùng này còn cho các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở giáo được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Với "Vùng cam" (có 27 xã, phường, thị trấn), yêu cầu người dân hạn chế ra đường, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, giữ khoảng cách khi tiếp xúc; hoạt động tang lễ được tổ chức nhưng phải diễn ra trong thời gian không quá 2 ngày; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống khác không phục vụ khách tại chỗ, chỉ được kinh doanh theo hình thức bán mang về…

Đối với "Vùng đỏ" (có 9 xã, phường, thị trấn), áp dụng các biện pháp được quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.