1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lấy tiền người nghèo chia cho người giàu ăn Tết

Tỉnh kiên quyết, xã kêu khó!

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương bằng mọi giá phải thu hồi tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết chi sai đối tượng, tuy nhiên, có hàng loạt lý do khiến cán bộ xã khẳng định, việc làm này không dễ dàng mà thực hiện được…

Sai phạm tràn lan

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh, tổng số tiền hỗ trợ người nghèo (mỗi nhân khẩu 200.000) ăn tết của Chính phủ cấp cho Hà Tĩnh là 67 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, hàng loạt xã tại các huyện Hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Sơn… đã “làm méo” chủ trương cấp phát tiền cho người nghèo với đủ hình thức, từ cắt xén để làm giao thông nông thôn, trừ nợ, cào bằng đến chia cho cả hộ giàu. Hậu quả là người nghèo ở các địa phương này bị bớt xén một cách không thương tiếc.

Bi hài nhất về việc xâm hại tiền hỗ trợ của người nghèo tại Hà Tĩnh diễn ra ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc. Tại xóm 5 và xóm Liên Sơn của xã này, thay vì nhận được đầy đủ 200.000 đồng như quyết định của chính phủ thì mỗi nhân khẩu nghèo ở đây lần lượt chỉ nhận được 41.000 và 42.000 đồng. Sở dĩ họ chỉ nhận được số tiền “chưa đầy ký thịt lợn” là do chính chính quyền thôn cào bằng chia cho tất cả các hộ trong xóm.

Trong cuộc họp đột xuất vào chiều ngày 9/2, ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê bình đối với những chủ tịch huyện có các xã làm sai, đồng thời chỉ đạo các địa phương bằng mọi giá phải nhanh chóng thu hồi tiền cấp phát sai, để giao đúng đối tượng hộ nghèo.

“Tiền cấp rồi, rất khó thu hồi!

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương để xảy ra sai phạm ở tỉnh nghèo này đã tích cực vào cuộc để thu hồi số tiền chi sai. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí, để làm được điều này không phải đơn giản.

Tỉnh kiên quyết, xã kêu khó! - 1

Ông Đặng Đức Minh khẳng định:
Bây giờ cho thu hồi lại là rất khó”.

 

Một trong những địa phương sai phạm nhiều nhất tại huyện Hương Khê là xã Hà Linh. Tết vừa qua, Hà Linh nhận được 647 triệu đồng (90% tổng số tiền được cấp), chi cho 789 hộ nghèo. Theo báo cáo của chính quyền xã này, có đến 14/20 xóm tiền hỗ trợ cho hộ nghèo bị chính quyền các thôn chia cào bằng cho các hộ.

Dù rất quyết tâm thực hiện yêu cầu thu hồi tiền chi sai, nhưng ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch UBND xã Hà Linh thẳng thắn thừa nhận, việc thu hồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. “Dù không có chủ trương của xã nhưng ngay trước khi chia, cán bộ các xóm đã tổ chức họp các hộ nghèo. Cán bộ xóm bảo với chúng tôi, các hộ nghèo thống nhất cho rằng, giá như không có số tiền đó thì sao nữa, nên họ đã đồng ý san sẻ, chia cho những hộ không nghèo khác một ít. Tiền đã được chia như thế nên tin chắc bây giờ cho thu hồi lại sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Minh viện dẫn lý do.

Trước những khó khăn nói trên, ông Minh cho rằng, việc thu hồi lại tiền có thành công hay không tùy thuộc vào hai giải pháp đang được xã triển khai, thứ nhất vận động người dân tự giác trả lại, hai là nếu người dân không tự giác sẽ giao cho xóm thu hồi.

Theo ghi nhận của Dân trí, không chỉ riêng tại xã Hà Linh mà việc thu hồi tiền cấp phát sai đối tượng để hoàn trả cho hộ nghèo đang là bài toán khiến chính quyền nhiều xã đau đầu. Hàng loạt lý do khiến nhiều cán bộ cấp xã khẳng định, việc thu hồi tiền cấp sai không phải diễn ra ngày một ngày hai như chỉ thị của UBND tỉnh, bởi nhiều người dân đã tiêu sạch tiền, hoặc chính quyền tự “trói” mình khi dễ dãi trong việc xác nhận hộ nghèo…

Văn Dũng - Đất Vũ