1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên ở Bắc Giang chậm triển khai?

Bên cạnh nhiều hộ dân đồng ý, vẫn còn một số người dân ở huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang chưa đồng ý với quyết định cho xây dựng Công viên nghĩa trang tại địa phương này vì lo ngại ảnh hưởng đến môi trường.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ngày 9/2/2017 Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quyết định đầu tư xây dựng Công viên Nghĩa trang An Phúc Viên nằm trên địa bàn 2 xã Cương Sơn và xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, dự án này đang “vấp” phải sự phản đối của một số người dân vì lo ngại ảnh hưởng đến môi trường.

Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.
Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Phối cảnh dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.
Phối cảnh dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

“Chúng tôi lo nhất vấn đề môi trường”

Lãnh đạo UBND huyện Lục Nam cho biết, phần lớn các hộ dân có đất rừng sản xuất ở dự án đều đồng ý. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến của một số người dân chưa đồng tình vì họ chưa hiểu rõ về dự án, chưa biết nhiều về mô hình của dự án công viên nghĩa trang.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Cương Sơn.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Cương Sơn.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Cương Sơn cho biết, chủ đầu tư cũng đã về địa phương để giới thiệu về dự án, cũng như nói về công nghệ hiện đại sẽ áp dụng tại dự án này cho bà con trong xã nắm được. Tuy nhiên, “người dân vẫn băn khoăn về dự án này lắm, vì sợ ô nhiễm môi trường. Nhưng tôi cũng đã trực tiếp lên thăm dự án công viên nghĩa trang trên tỉnh Hòa Bình, thấy họ làm quy hoạch rất đẹp, hiện đại và không có vấn đề gì ô nhiễm” - ông Sơn nói.

Khu đất rừng sản xuất mà Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên sẽ triển khai (Ảnh chụp tại thôn Vườn).
Khu đất rừng sản xuất mà Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên sẽ triển khai (Ảnh chụp tại thôn Vườn).

Cùng quan điểm với ông Sơn, ông Chu Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương cho rằng dự án công viên nghĩa trang là cần thiết, bởi một số nghĩa trang truyền thống trên địa bàn huyện đã có dấu hiệu quá tải. Ngoài ra, người dân cũng cần thay đổi tập tục an táng từ truyền thống sang hiện đại để đảm bảo vừa văn minh, vừa không gây ô nhiễm môi trường.

Ông Dậu, nguyên trưởng thôn Kỳ Sơn (xã Nghĩa Phương) nhìn nhận: “Nhà tôi cũng có đất rừng phải lấy ở dự án nghĩa trang này. Tôi thấy xây công viên nghĩa trang là cần thiết, đúng với xu thế của xã hội phát triển. Chúng ta không thể cứ giữ hình thức an táng cũ mãi được, cứ chôn xuống rồi vài năm sau lại đưa lên để sang cát, như thế còn ô nhiễm hơn. Dự án họ sẽ làm đẹp như công viên, tôi tin chắc dự án khi triển khai rồi nhiều người sẽ thấy được lợi ích và ủng hộ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ dự án, vẫn còn nhiều ý kiến không đồng tình, đặc biệt là các hộ dân ở thôn Vườn của xã Cương Sơn.

Ông Nguyễn Đức Vân (55 tuổi), Trưởng thôn Vườn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Người dân chúng tôi lo lắng là dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của chúng tôi nên chúng tôi không đồng ý”.

Ông Nguyễn Đức Vân kiên quyết phản đối dự án xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.
Ông Nguyễn Đức Vân kiên quyết phản đối dự án xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Cùng quan điểm với ông Vân, ông Nguyễn Văn Trào (60 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thức (62 tuổi) cùng ở thôn Vườn đều không đồng tình với dự án trên vì lo ngại tới vấn đề ô nhiễm môi trường.

Nhiều người dân ở thôn Vườn đều tỏ ra lo lắng với dự án công viên nghĩa trang An Phúc Viên.
Nhiều người dân ở thôn Vườn đều tỏ ra lo lắng với dự án công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Đại diện chủ đầu tư dự án trên cho biết, những hộ dân có đất trong dự án cơ bản thuộc 3 thôn (thôn Vườn ở xã Cương Sơn, thôn Tè và thôn Kỳ Sơn ở xã Nghĩa Phương). Chủ đầu tư cho biết đa phần người dân ở các địa phương này đều ủng hộ dự án, chỉ một bộ phận nhỏ nhân dân chưa đồng thuận.

Quỹ đất sẽ hết nếu không quy hoạch nghĩa trang theo hướng hiện đại

Liên quan đến nội dung trên, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết, chủ đầu tư dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên đã về gặp gỡ lãnh đạo địa phương và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Vấn đề người dân lo ngại nhất là ô nhiễm môi trường, thì chủ đầu tư đã cam kết là sử dụng công nghệ hiện đại nhất của Mỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngày 4/5/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên qua đó Dự án đã đáp ứng và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí và yêu cầu về quy hoạch, kỹ thuật và công nghệ theo quy định của pháp luật.


Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đồng ý với tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đồng ý với tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng Dự án Công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

“Chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã về tiếp xúc với địa phương và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có nói là “Nếu công nghệ của nghĩa trang này mà ảnh hưởng tới môi trường thì tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên, cam kết với các đồng chí công nghệ này là công nghệ tiên tiến”. Từ đó niềm tin của lãnh đạo địa phương, cũng như nhân dân về dự án này được củng cố” – ông Toàn nói.

Ông Nguyễn Đức Toàn chia sẻ thêm, ông cũng đã được đi tham quan các dự án công viên nghĩa trang ở các tỉnh miền Bắc và ông cho rằng cần thiết phải triển khai ngay các dự án tương tự tại tỉnh Bắc Giang. Nếu không quy hoạch nghĩa trang theo các mô hình hiện này, thời gian tới quỹ đất dành cho nghĩa trang cũng sẽ không còn, người dân vẫn an táng người mất theo tập tục cũ, rất bất cập.

Do đó, ông Toàn nhấn mạnh: “Dự án này là rất cần thiết đối với Tỉnh Bắc Giang hay bất cứ địa phương nào, dự án này cần phải làm chính là vì lợi ích chung của người dân”.


Một dự án công viên nghĩa trang đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Một dự án công viên nghĩa trang đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghị định 35/2008/NĐ-CP của được Thủ tướng Chính phủ ký năm 2008 và sau này là nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2016 trong đó Chính Phủ khuyến khích các doanh nghiệp xã hội hóa và đầu tư vào lĩnh vực nghĩa trang theo mô hình văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường, mô hình Công viên nghĩa trang đã và đang khẳng định là những mô hình văn minh và kiểu mẫu trong việc quy hoạch, xây dựng và quản lý nghĩa trang vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng đất vừa đảm bảo các yếu tố về môi trường sinh thái.

Hoàng Dũng