Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đề nghị làm rõ dấu hiệu "bất thường" của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

(Dân trí) - Sau lời kêu cứu của hơn 1000 lao động đang tham gia dự án Cảng Sơn Dương, nhà thầu Samsung C&T đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét lại việc di dời khu nhà tạm để không ảnh hưởng tiến độ dự án khu kinh tế Vũng Áng.

Như thông tin Dân trí đã đưa, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (sau đây viết tắt là Công ty Nibelc), giấy phép đăng ký trụ sở chính ở Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình gửi đơn kêu cứu khẩn cấp phản ánh: Hiện hơn 1000 lao động của Công ty Nibelc làm việc tại dự án Cảng Sơn Dương, thuộc Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, Hà Tĩnh đang phải đối mặt với vô số khó khăn do Ban Quản lý KKT Vũng Áng yêu cầu tháo dỡ khu nhà ở tạm được xây dựng lắp ghép trên phần diện tích đất Công ty Nibelc ký hợp đồng thuê đến năm 2016. Nhận được thông báo phải di chuyển trước ngày 20/6/2013, Công ty Nibelc đã gửi nhiều đơn đến Ban Quản lý KKT Vũng Áng, cùng các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xem xét lại nhưng chưa được giải quyết.
 
“Tâm thư” của nhà thầu Sam sung C&T gửi Thủ tướng Chính phủ
“Tâm thư” của nhà thầu Sam sung C&T gửi Thủ tướng Chính phủ

Để dự án không chậm tiến độ, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, ngày 17/6/2013, ông Lee Joon Soon, đại diện nhà thầu chính Samsung C&T đang thi công dự án Cảng Sơn Dương đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo sự việc, đồng thời kiến nghị được giữ lại khu lán trại làm chỗ ở, làm việc tạm thời trong thời gian 36 tháng thi công.

Nội dung văn bản của Samsung C&T cho biết: “Công ty Nibelc đang thực hiện một số gói thầu của nhà thầu chính Samsung C&T tại dự án Cảng Sơn Dương do tập đoàn Fomosa làm chủ đầu tư. Hiện Công ty Nibelc đang có hơn 1000 công nhân đang làm việc tại dự án, trong đó có hơn 500 công nhân từ các huyện của tỉnh Hà Tĩnh, chiếm 50% tổng lao động tại dự án.

Kể từ khi ký hợp đồng, Công ty Nibelc đã thực hiện việc cung ứng lao động đúng hợp đồng đã ký với tổng số lao động 1.119 người (tính đến ngày 12/6/2013), góp phần thực hiện được tiến độ chung của toàn thể dự án Cảng Sơn Dương do tập đoàn Fomosa làm chủ đầu tư nói riêng và khu kinh tế nói chung.

Công ty Nibelc đã thực hiện mô hình quản lý tập chung, chuyên nghiệp, đáp ứng được các nhu cầu về sinh hoạt và điều kiện lao động. Đây là đơn vị thực hiện quản lý tập trung số lượng lao động xây dựng theo quy chuẩn quản lý quốc tế, bảo đảm thu nhập cao và ổn định cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính tại địa phương.
 
Đơn kêu cứu của hơn 1000 lao động gửi đến các cơ quan chức năng
Đơn kêu cứu của hơn 1000 lao động gửi đến các cơ quan chức năng

Do điều kiện mặt bằng thuê làm chỗ ở cho cán bộ quản lý và người lao động tại KKT Vũng Áng gặp nhiều khó khăn, Công ty Nibelc đã ký hợp đồng với Công ty XNK Thủy sản nam Hà Tĩnh (Shatico) xây dựng khu lán trại tạm thời. Với kết cấu chính là khung thép, mái tôn, tường bằng tôn không thuộc dạng công trình kiên cố, dễ tháo lắp di dời khi kết thúc dự án. Trong đó, phần đất của Công ty Shatico đã được cấp sổ đỏ dài hạn và không thuộc di dời giải tỏa hoặc ảnh hưởng đến công trình an ninh, quốc phòng.

Tháng 9/2012, Công ty Shatico làm việc với các cơ quan chức năng về đề xuất cải tạo, đồng thời thực hiện giám sát công tác xây dựng, sửa chữa. Việc xây dựng sửa chữa tải tạo khu nhà ở cho các cán bộ công nhân được thực hiện từ tháng 9/2012. Trong thời gian này, Công ty Shatico đã báo cáo các cơ quan liên quan, Công ty Nibelc đã thông báo nội dung này với Ban Quản lý KKT Vũng Áng qua các cuộc họp.

Đến thời điểm Ban Quản lý KKT Vũng Áng có công văn về việc không đồng ý cho sử dụng mặt bằng nói trên để làm khu lán trại tạm thời thì việc xây dựng đã cơ bản hoàn tất, người lao động đã vào tạm trú tại Dự án và tiến độ thi công công trình dự án Fomosa đã vào giai đoạn gấp rút.
 
Đất Công ty Nibelc thuê của Công ty Shatico không thuộc diện quy hoạch giải tỏa
Đất Công ty Nibelc thuê của Công ty Shatico không thuộc diện quy hoạch giải tỏa

Hiện khu đất của Công ty Shatico đã được giao ở định lâu dài, không thuộc diện quy hoạch phải giải tỏa, phần đã xây dựng không ảnh hưởng đến các công trình của trại Tôm giống; mục đích sử dụng khu lán trại chỉ nhằm giải quyết nhu cầu ở, làm việc tạm thời cho công nhân trong 44 tháng thi công, hiện dự án đã triển khai được 8 tháng nên thời gian sử dụng còn lại chỉ là 36 tháng.

Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế chung của thế giới, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đang góp phần thực hiện những dự án trọng điểm có tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các khu vực. Để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp và đảm bảo tiến độ dự án như cam kết với Chính phủ và các Bộ, ngành, Công ty Sam sung C&T khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có biện pháp giải quyết hợp lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp góp phần hoàn thành dự án KKT Vũng Áng.

Việc phá dỡ khu nhà ở của người lao động hiện tại sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính, trên 1000 người lao động sẽ mất chỗ ăn ở, không tiếp tục công việc tại dự án, tiến độ chung của toàn dự án Formsa sẽ ảnh hưởng nặng nề.
 
Dự án Cảng Sơn Dương đang bước vào giai đoạn nước rút
Dự án Cảng Sơn Dương đang bước vào giai đoạn nước rút

Từ những lý do trên, Công ty Sam sung C&T đề nghị tiếp tục cho phép Công ty Nibelc được giữ lại mặt bằng và các công trình tạm trong thời gian 36 tháng còn lại để người lao động ổn định làm việc, hạn chế tối đa những tổn thất không đáng có. Đây là nguyện vọng tha thiết của trên 1.000 cán bộ công nhân viên Công ty Nibelc, cùng 400 công nhân viên đang làm việc ở Công ty Shatico.

Hiện tại, cán bộ công nhân viên công ty Sam sung C&T, Công ty Nibelc đang nỗ lực thực hiện sát tiến độ dự án, Việc Ban Quản lý KKT Vũng Áng thông báo sẽ tiến hành cắt điện, cắt nước, cắt viễn thông, thực hiện cưỡng chế phá dỡ vào ngày 20/6/2013 đang ảnh hưởng xấu đến tâm lý, lẫn tinh thần làm việc của hàng ngàn con người”.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/5/2013, Thượng tá Trương Xuân Tịnh, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ký công văn số 382/CV-CAH (QLHC) gửi: Thường trực UBND tỉnh Hà tĩnh, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Ban Quản lý KKT Vũng Áng, Thường trực UBND huyện Kỳ Anh, đề nghị các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền nghiên cứu tình hình thực tế trên địa bàn KKT Vũng Áng về khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà dân để đảm bảo sản xuất, công tác an ninh trật tự và các điều kiện đảm bảo lưu trú cho hơn 1000 công nhân của Công ty Nibelc đã đến lao động trên địa bàn.
 
Văn bản Ủy ban Pháp luật Quốc hội gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản Ủy ban Pháp luật Quốc hội gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nhận được đơn kêu cứu của Công ty Nibelc và hơn 1000 lao động đang làm việc tại dự án, ngày 10/6/2013, Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII tiếp tục có văn bản số 1865/UBPL13 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp, đồng thời trả lời cho đương sự và thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương