Tiêu điểm

Mạnh tay dẹp loạn thu

Cứ mỗi kỳ nhập học, ngoài những khoản chi cho học phí, áo quần, sách vở, phụ huynh học sinh phải chịu thêm các khoản phụ phí khác theo quy định của nhà trường. Nạn loạn thu này tồn tại nhiều năm, phụ huynh lên tiếng, dư luận phản đối, nhưng ngành GD&ĐT không dẹp được.

Đối với việc học hành, bất cứ ai cũng sẵn sàng dành tất cả những điều tốt nhất.      

 Từ áo quần đồng phục, sách giáo khoa, nhà trường quy định như thế nào thì phụ huynh thực hiện đúng như vậy. Không có phụ huynh nào đi trả giá một cuốn sách hay một bộ đồng phục. Bởi vì, ngoài quan tâm đến việc học của con cái, nhiều người vẫn cho rằng ở môi trường giáo dục, mọi việc đều trong sáng, minh bạch.

Nhưng trên thực tế không phải như vậy, có nhiều nơi đã khai thác lòng tin của phụ huynh, đề ra nhiều khoản phụ phí  nhưng sử dụng không minh bạch. Dân mình còn nghèo, nhiều gia đình gồng gánh hết sức để cho con cái đến trường, thêm một khoản thu là gánh chi phí nặng thêm. Thật tội nghiệp và thất vọng khi họ biết những đồng tiền nhọc nhằn đó không phải hoàn toàn lo cho việc học của con cái họ, mà còn chi tiêu vào những việc khác, không phù hợp và không đúng mục đích.

Xã hội có nhiều vấn đề xộc xệch, nhưng người dân vẫn còn giữ niềm tin vào giáo dục, đa số vẫn có suy nghĩ trong môi trường giáo dục sẽ không có chỗ cho những tiêu cực, nhà trường không thể khai thác túi tiền của phụ huynh để trục lợi cá nhân. Niềm tin của người dân là chính đáng, tốt đẹp, nhưng chính ngành GD&ĐT đã đánh mất hình ảnh của mình, không xứng đáng để nhận niềm tin đó. Nguy hiểm hơn, học sinh đến với thầy cô với tất cả sự kính trọng, yêu thương, lấy hình ảnh của thầy cô làm mực thước để  rèn luyện nhân cách. Nhưng khi các em đối diện với những sự thật liên quan đến các vấn đề tiêu cực, trong đó có chuyện không rõ ràng về tiền bạc, tâm hồn các em sẽ bị tổn thương và thất vọng.

Nói thẳng băng rằng, trách nhiệm của nạn loạn thu phí học đường thuộc về trách nhiệm của ngành GD&ĐT. Chỉ mỗi việc này mà bao nhiêu năm không dẹp được thì quả thực có vấn đề về quản lý. Xã hội có thể cho rằng Bộ không quan tâm, lờ đi để cho cấp dưới mặc sức thao túng. Hoặc có thể Bộ không điều hành được, cho nên trên bảo dưới không nghe. Điều này có thể đúng.

Nếu quyết tâm và mạnh tay dẹp loạn thu phí thì chắc ngành GD&ĐT sẽ làm được. Hãy mạnh dạn quy định, nếu trường nào thu thêm phụ phí ngoài quy định chung thì cách chức hiệu trưởng. Nếu địa phương nào để tình trạng loạn thu mà không xử lý các hiệu trưởng thì cách chức giám đốc sở...

Lê Chân Nhân