65 em nhỏ thi đấu cùng Đại kiện tướng cờ vua

(Dân trí) - Sau 2 ngày tranh tài của Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng và 65 học sinh đến từ các trường tiểu học ở Hà Nội, 2 em Nguyễn Sơn Tùng (trường Cát Linh) và Ngô Đức Thành (trường Lê Quý Đôn) nhận được giải thưởng Kỳ thủ xuất sắc nhất.

Trong 2 ngày 30 - 31/1, tại Hà Nội đã diễn ra Giải cờ vua "Tranh Tài Cùng Đại Kiện Tướng" dành cho các bạn nhỏ yêu cờ nghiệp dư và bán chuyên nghiệp trong độ tuổi từ 4-12 tuổi do Câu lạc bộ học cờ vua cùng Kiện tướng và Trường Mầm Non Just Kids II phối hợp thực hiện.
 
65 em nhỏ thi đấu cùng Đại kiện tướng cờ vua - 1
Kỳ thủ nhỏ tuổi Nguyễn Phương Bảo Khánh (5tuổi) đang đắn đo lựa chọn nước đi.
 
Thành phần tham gia thi đấu giữa một bên là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng với một bên là 65 em nhỏ đến từ các trường tiểu học của TP Hà nội như: Tiểu học Dân lập (THDL) Lê Quý Đôn, THDL Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Cát Linh, Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Nghĩa Tân, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Ba Đình, Tiểu học quốc tế Vip, Tiểu học Hà Nội Academy…. Đặc biệt, cuộc thi còn có sự tham gia thi đấu của các bạn nhỏ 5 tuổi Trường Mầm non Hoa Anh Đào, Mầm non Just Kids và Trường Mầm non Kinder World...
 
65 em nhỏ thi đấu cùng Đại kiện tướng cờ vua - 2
Kỳ thủ nhỏ tuổi nhất Nguyễn Công Nam (5 tuổi) tỏ ra khá tự tin
thực hiện nước đi bắt quân của Đại Kiện Tướng.
 
Các ván đánh diễn ra đầy căng thẳng và hồi hộp giữa các bạn nhỏ và Đại kiện tướng. Cuối cùng kỳ thủ xuất sắc nhất do chính Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng lựa chọn được nhận phần thưởng là Kỉ niệm chương của CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng cùng một suất 1 bổng trị giá 1,2 triệu đồng đã thuộc về Nguyễn Sơn Tùng, lớp 5A Trường Tiểu học Cát Linh và Ngô Đức Thành, lớp 3A5 Trường Lê Quý Đôn.
 
65 em nhỏ thi đấu cùng Đại kiện tướng cờ vua - 3
Kỳ thủ Nguyễn Sơn Tùng lớp 5A trường Tiểu học Cát Linh đã giành giải thưởng cuộc thi.

Ngoài ra, phần thưởng cũng dành cho kỳ thủ Hoàng Đức Anh (7 tuổi, Trường Lê Quý Đôn), Đặng Hải Ngọc (6 tuổi, Trường Nghĩa Tân) là người cầm cự lâu nhất với Đại kiện tướng (trong thời gian 1 giờ 20 phút), giải tác phong đẹp nhất thuộc về kỳ thủ Trần Việt Thịnh (8 tuổi, Trường Cát Linh) và 3 kỳ thủ nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Công Nam và Bùi Khánh Ly (Trường mầm non Hoa Anh Đào), Nguyễn Phương Bảo Khánh (Trường mầm non Just Kids).

Ngoài cuộc thi, các kỳ thủ nhí đã được giao lưu cùng Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng bằng những câu hỏi rất ngộ nghĩnh, rất trẻ con như "Thầy ơi, thầy cho con hỏi làm thế nào để thắng được thầy?", “ Sao thầy lại làm cho nước đi của con khó thế ạ?” hay "Thầy đã bao giờ thua ai chưa ạ?"... khiến anh Dũng rất bất ngờ nhưng anh cũng đã rất hài hước giải đáp mọi thắc mắc của các kỳ thủ nhí.

Được biết, Học cờ cùng Kiện tướng do Công ty cổ phần Việt Nam Chessleader tổ chức. Đây là Câu lạc bộ học cờ vua đầu tiên tại Việt Nam đưa vào thử nghiệm phương pháp giảng dạy cờ vua với phương châm khai thác khả năng của trẻ, phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo, đồng thời hoàn thiện cho trẻ những kĩ năng quan sát, phân tích, đánh giá tình huống, lập kế hoạch, và giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình…

Hồng Hạnh