Chuẩn bị gì khi dự tuyển học bổng VEF 2008?

(Dân trí) - “Khi nộp đơn xin học bổng, các ứng viên không phải đóng bất kỳ một khoản lệ phí nào. Những người đạt học bổng sẽ được lựa chọn trên cơ sở năng lực, khả năng ngoại ngữ và những đóng góp tiềm năng về khoa học cho ngành giáo dục và nghiên cứu”.

Chị Đỗ Tuyết Trinh, Phụ trách Chương trình học bổng VEF cho biết.

 

1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ:

Tất cả chứng chỉ, học bạ, bảng điểm của ứng viên phải được dịch sang tiếng Anh và có xác nhận công chứng.

Nếu kết quả điểm TOEFL gần đây nhất dưới 500 điểm hoặc chứng chỉ hết hạn (trong vòng 24 tháng) thì ứng viên phải liên hệ với Viện Giáo dục Quốc tế tại Hà Nội (ĐT: 04. 7262524) hoặc Tập đoàn Đầu tư Quốc tế (ĐT: 04. 7732411) để đăng ký thi ngay nhằm đảm bảo có kết quả trước ngày hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng.

Ứng viên nên lưu ý, nếu bản kết quả học tập không đạt hoặc điểm TOEFL khong đủ thì hồ sơ sẽ tự động bị hủy. 

2. Hướng dẫn viết bài luận xin học bổng:

Chất lượng và nội dung của bài luận là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc quyết định trao học bổng VEF cho một ứng viên. Do vậy, để có một bài luận hoàn hảo, ứng viên nên viết theo một số gợi ý sau đây:

  • Kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu: mô tả những thách thức mà ứng viên phải đương đầu và phương hướng giải quyết, rút ra các bài học. Bài học có thể là những thành công hay thất bại nhưng quan trọng đó là kinh nghiệm đã được đúc rút.
  • Các kế hoạch trong tương lai.
  • Chuyên ngành muốn học tập theo thứ tự ưu tiên.
  • Mục tiêu và tác động của mỗi nghiên cứu hay đề án đề xuất.
  • Đóng góp của những nghiên cứu, đề án đề xuất đối với sự phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam.

Trong bài luận, ứng viên nên nêu ra khoảng 3 lý do mà mình muốn theo đuổi chương trình học tại Mỹ do VEF cấp học bổng. Mục tiêu phải được đưa ra rõ ràng với những giải thích về việc VEF có thể giúp đỡ như thế nào để ứng viên đạt được mục tiêu đề ra.

Bài luận được trình bày bằng tiếng Anh, dài không quá 2 trang A4 dòng đơn. 

Hoài Hương (ghi)