Đề Anh “hơi khó”, đề Hoá và Địa “bình thường”!

(Dân trí) - Đề Hoá và đề Địa không được các thí sinh có học lực khá giỏi đánh giá cao, trong khi đề thi Ngoại ngữ với 70 câu hỏi trắc nghiệm dù được nhìn nhận là có tính phân loại khá rõ, nhưng cách thi của môn này vẫn chưa được một số (ít) thí sinh nói… “thích”.

Mới hết 2 tiếng đồng hồ đã có những thí sinh dự thi Đại học Luật Hà Nội cầm giấy bút ra khỏi phòng thi, trong đó đa số cho rằng đã hoàn thành bài thi. Trước đó, tại điểm thi của Đại học Ngoại thương, Học viện Quan hệ quốc tế, với thời lượng 90 phút để làm bài, những thí sinh “ưu tú” nhất của môn Anh văn cũng chỉ có thể bước ra khỏi cổng sớm hơn thời gian qui định là vài phút.  

 

Đề thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ là điểm mới của kì thi ĐH năm nay và thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Kết thúc môn thi này, tại nhiều điểm thi có không ít các thí sinh đã “họp nhóm” để tự đánh giá về bài thi của mình.

 

Thí sinh Tô Ngọc Mai (Hà Nội) dự thi Học viện Quan hệ Quốc tế nhận xét đề thi trắc nghiệm môn Anh văn là… “hơi khó”. Theo Mai với đề thi này, để đưa ra các lựa chọn chính xác đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc cấu trúc và ngữ pháp. Thí sinh này thừa nhận có những phương án trả lời của mình được đưa ra theo cách… chọn liều.

 

Cũng theo thí sinh này, có những phần trong đề thi có nhiều từ mới mà em chưa học trước đó, nhất là đoạn văn để trả lời các câu hỏi từ 56-60. Nhìn chung, dù chưa làm được nhiều nhưng thí sinh này tỏ ra hứng thú với cách thi trắc nghiệm vì không phải bận tâm về việc viết.

 

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh, trường THPT Lam Sơn, Thanh Hoá cũng dự thi Học viện Quan hệ Quốc tế cho biết em làm đầy đủ 70 câu hỏi và dự đoán sẽ đúng khoảng 80%. Theo đánh giá của Quỳnh Anh, đề thi đảm bảo phân loại thí sinh và những thí sinh giỏi có thể đạt điểm 9 hoặc cao hơn.

 

Tuy nhiên, Quỳnh Anh cho biết không có nhiều “thiện cảm” với thi trắc nghiệm. Việc phải dùng bút chì để tô kín phương án lựa chọn theo thí sinh này là khá cách rách và nếu không tô cẩn thận rất dễ mất điểm.

 

Đề thi môn Địa lí được thí sinh Bùi Thanh Đức, dự thi Đại học Luật nhìn nhận là “bình thường”, bao gồm những kiến thức cơ bản trong chương trình đã học. Theo Đức, cả ba câu hỏi của đề thi không có câu hỏi nào có tính phân loại và với đề thi như vậy, những thí sinh học lực trung bình, chịu khó học là có thể làm được.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Duyên, Ứng Hoà, Hà Tây cũng chia sẻ quan niệm đề thi không thể hiện rõ tính phân loại. Thí sinh này còn cho rằng, có một phần nội dung tương tự như đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học năm trước.

 

 

Đề Hoá cho khối B năm nay, theo đánh giá của nhiều thí sinh, là không quá khó. Thí sinh Trần Xuân Tâm quê Hoà Bình thi Đại học Y cho rằng: “Đề năm nay là vừa sức thí sinh. So với đề Hoá của khối A thì đề khối B khó tương đương. Em đã dùng hết thời gian làm bài để hoàn thành bài thi”.

 

Cùng nhận xét trên, thí sinh Nguyễn Việt Bắc quê Cao Bằng thì cho rằng, đề nằm trong chương trình PTTH, thí sinh không bị bất ngờ và không vướng phải những câu hỏi ra theo lối đánh đố.

 

Tuy nhiên, đối với những thí sinh có học lực khá, giỏi thì đề Hoá năm nay ra chưa thật hay.

 

Ghi nhận của PV, sau buổi thi cuối cùng, nhiều thí sinh vội vã thu dọn đồ đạc lên đường rời Thủ đô về quê.

 

Nhóm PVGD