Đề Văn dài, đề Sinh hay!

(Dân trí) - Đó là nhận xét của hầu hết các thí sinh sau buổi thi sáng 9/7. Năm nay, đề Văn cho các khối C, D tỏ ra vừa sức với thí sinh. Theo ghi nhận của Dân trí, buổi thi đầu tiên của đợt thi thứ 2 diễn ra khá suôn sẻ.

Đề Văn: Không khó nhưng dài

 

Đề văn năm nay hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông, không có một bất ngờ nào gây lúng túng cho thí sinh trong cách ra đề. Với các câu hỏi không quá khó, thí sinh đều có thể xử lý được. Tuy nhiên, đề khá dài và thí sinh phải sử dụng hết thời gian làm bài 180 phút thì mới có thể hoàn thành được bài thi. Nhiều giáo viên đánh giá đề văn năm nay không hay, nhưng vừa sức với thí sinh.

 

Thí sinh Trần Thu Trang, quê Ninh Bình, điểm thi ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho hay: “Sau khi giám thị phát đề, em chỉ ngồi đọc đề khoảng 3 phút là làm bài ngay. Đề năm nay không khó, không gây bất ngờ nhưng dài quá. Em viết hết gần 12 trang giấy tất cả”.

 

Trang cũng cho rằng tình trạng quay cóp, gian lận trong phòng thi là không xảy ra. Các giám thị hoạt động rất chặt chẽ. Phòng thi khá yên tĩnh và hầu hết các thí sinh đều tập trung làm bài.

 

Thí sinh Lê Ngọc Minh, quê Hà Nam, điểm thi ĐH Ngoại ngữ Hà Nội nói: “Các câu hỏi đều tương đối dễ, nội dung nằm cả trong sách giáo khoa. Nói chung theo em đề này không khó”.

 

Đề Văn dài, đề Sinh hay! - 1
Thí sinh hồ hởi ra về sau buổi thi môn Văn. 

 

Đề Sinh: Hay hơn năm ngoái

 

Đó là nhận xét của Nguyễn Văn Sơn, thị xã Ninh Bình, dự thi ĐH Y Hà Nội. Theo Sơn, với đề thi này thí sinh không khó để kiếm điểm, nhưng để đạt được điểm cao lại không hề đơn giản. Cụ thể, phần lí thuyết chỉ cần thuộc những kiến thức SGK là đã có thể làm được, nhưng có không nhiều người kiếm được 2-3 điểm của 2 bài toán.

 

Tính phân loại học sinh của đề bài theo Sơn là đã thể hiện khá rõ, đặc biệt ở bài toán số 5. Nội dung đề bài cũng được nhận xét là phù hợp thời lượng… Thí sinh, Vũ Thị Thanh, quê ở Lương Tài - Bắc Ninh cũng cho rằng, đề thi vừa phải, không có gì quá khó theo kiểu “lạ thường”.

 

Tại các hội đồng thi, sau khi hết giờ làm bài, đa phần các thí sinh bước ra với nét mặt khá hoan hỉ, rất ít gương mặt tỏ ra thất vọng. Tuy vậy, nhiều thí sinh cho rằng chiều nay môn thi Sử (cho khối C) và Toán (cho khối B,D) rất có thể sẽ gây bất ngờ và nhiều khó khăn.

 

Không xảy ra lộn xộn

 

Đề Văn dài, đề Sinh hay! - 2
 Phụ huynh chờ con em tan thi trước cổng trường.

 

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều điểm thi, tình trạng lộn xộn hầu như không xảy ra. Buổi thi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Có lẽ sau đợt thi đầu, các hội đồng thi đã rút kinh nghiệm và trông thi chặt chẽ hơn. Hiện tượng “phao thi rải trắng sân trường” cũng không thấy xảy ra. Trong đợt thi này, các giám thị đều được quán triệt và coi thi rất chặt chẽ.

 

Tại một số điểm thi như ĐH Ngoại ngữ, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐH Công đoàn… chính sự nhiệt tình thái quá của các sinh viên tình nguyện lại gây nên lộn xộn và tạo nhiều hình ảnh phản cảm. Hầu hết sinh viên tình nguyện tại các điểm thi đều còn rất trẻ (mới chỉ năm thứ nhất), tuy nhiên, một số sẵn sàng sừng sộ với phụ huynh thí sinh.

 

Bảo Trung - Cấn Cường