Ít thí sinh đăng ký trường “top 1”

Sở GD-ĐT các địa phương đã tập hợp xong dữ liệu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay. Theo ghi nhận ban đầu, lượng hồ sơ nhận được ở nhiều nơi đều tăng, các trường “top 1” không còn là sự lựa chọn của số đông.

82.800 bộ hồ sơ, tăng gần 3.000 so với năm 2005 là số lượng mà Sở GD-ĐT Hà Nội nhận cho 78 trường ĐH, CĐ khu vực phía Bắc - Phó Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Tạ Song Hà cho biết.

Theo đó, trường có số hồ sơ đăng ký cao nhất là Viện ĐH Mở Hà Nội với 7.310 hồ sơ. Kế đến là các trường: Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Ngoại ngữ...

CĐ Kinh tế Kỹ thuật, CĐ Sư phạm Mẫu giáo trung ương, CĐ Tài chính Kế toán 1...là những trường mà lượng hồ sơ của thí sinh Hà Nội nộp đơn tăng hơn năm ngoái.

Theo nhận định ban đầu, khối ngành được thí sinh lựa chọn nhiều vẫn là Kinh tế.

Bà Hà nhận xét, thống kê hồ sơ đăng ký dự thi 2 năm gần đây cho thấy thí sinh đã biết lượng sức học, không đăng ký theo cảm tính vào những trường top đầu như ĐH Bách khoa, Kinh tế quốc dân...

Do vậy, lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào những trường này năm nay cũng giảm. Cụ thể là: hồ sơ vào ĐH Bách khoa giảm trên 650, hồ sơ vào ĐH Kinh tế quốc dân giảm hơn 800, hồ sơ vào ĐH Xây dựng Hà Nội giảm 625...

Sở GD-ĐT Thừa Thiên  - Huế nhận được 28.644 hồ sơ, trong đó, tập trung ở ĐH Huế với hơn 16.000, ĐH Đà Nẵng: 1.600. Ngoài ra thí sinh cũng tập trung nhiều ở 2 trường ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM.

Theo ông Nguyến Thế Phương, trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, năm nay, thí sinh nộp hồ sơ tăng hơn khoảng 3.000 so với năm ngoái. Thí sinh tập trung nhiều ở các ngành nghề khoa học, sư phạm, kinh tế.

Lượng hồ sơ ĐKDT mà Sở GD-ĐT Đắc Lắc nhận được ở mức xấp xỉ 6.000, tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Trong đó, thí sinh thi tập trung vào ĐH Quy Nhơn và ĐH Tây Nguyên, tiếp đến là ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM.

Theo quan sát của ông Trần Hữu Thành, Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, năm nay, thí sinh có vẻ biết lượng sức mình nên đã chọn những trường gần và vừa sức học.

Ông Trịnh Duy Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, thí sinh trên địa bàn tỉnh năm nay nộp tới  24.700 bộ hồ sơ, tăng 2.000. Trong đó, tập trung nhiều vào ĐH Đà Lạt (5.270), kế đến là ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM...

Trong số 11.000 hồ sơ mà Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh nhận được, lựa chọn đông đảo vẫn dành cho ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế TPHCM... Bà Đặng Thị Thu Kinh, chuyên viên Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp cho biết, năm nay, lượng hồ sơ vào trường  ĐH Bách khoa TPHCM giảm hẳn, chỉ  có 190 hồ sơ.

Sở GD - ĐT tỉnh An Giang thu gần 24.000 hồ sơ, tăng gần 4.000 hồ sơ so với năm ngoái. Năm nay, có trường ĐH Tiền Giang mới thành lập nên thí sinh nộp hồ sơ đông hơn cả (4.700); sau đó là các trường ĐH Cần Thơ, ĐH Nông lâm TPHCM...

Ông Trần Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, trong số hơn 22.000 hồ sơ (so với  năm ngoái, tăng khoảng 6.000), có tới hơn 15.000 bộ  thuộc về ĐH Cần Thơ.

Tuy nhiên, số liệu nói trên mới chưa phản ảnh đầy đủ lượng hồ sơ đăng ký dự thi thực của từng trường. Việc bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH, CĐ phía Bắc được tổ chức vào ngày 6/5; bàn giao cho các trường phía Nam tổ chức vào ngày 4/5 tới đây.

Theo Cam Lu - Kiều Oanh 
VietnamNet