TP Huế:

Nhiều HS quan tâm về năm tuyển sinh đầu tiên của ĐH Dầu khí VN

(Dân trí) - Chiều 5/3, gần 500 học sinh khối 12 trường THPT chuyên Quốc Học (TP Huế) đã có buổi giao lưu tuyển sinh với ĐH Dầu khí Việt Nam về năm tuyển sinh đầu tiên của trường. Nhiều HS đã rất quan tâm đặt câu hỏi đến việc học, việc làm trong môi trường dầu khí.

Buổi làm việc có sự góp mặt của PGS.TS Trần Ngọc Nam, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng toàn thể ban giám hiệu trường Quốc Học.

2011-2012 là năm học đầu tiên Trường ĐH Dầu khí Việt Nam tuyển sinh. Tổng chỉ tiêu có 150 SV ở 4 ngành học: Địa chất dầu khí, Địa Vật lý Dầu khí, Khoan - Khai thác và Lọc - Hóa dầu. Đây là các chuyên ngành mà Tập đoàn có nhu cầu rất lớn hiện nay và trong những năm tới.

 

Hình thức tuyển sinh của trường là sẽ xét tuyển các thí sinh dự thi nguyện vọng 1 (thí sinh sẽ dự thi nhờ theo quy chế của Bộ GD-ĐT tại các trường đại học tổ chức thi tuyển sinh khối A. Từ những năm tới, trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh).

 
TS. Hoàng Hùng, phó hiệu trưởng ĐH Dầu khí Việt Nam, cho biết “Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo các trường ĐH hàng đầu thế giới về dầu khí đã được Bộ Đ-ĐT thẩm định, đánh giá cao. Đặc biệt, trình học sẽ được thiết kế thành các modules để đảm bảo tính liên thông dễ dàng với các trường ĐH ở Mỹ như Texas A&M, Texas Tech, Texas Austin, Oklahoma... nhằm tạo điều kiện cho SV có thể học 2 bằng về dầu khí một lúc. Ngôn ngữ giảng dạy trên 2 thứ tiếng Việt và Anh

 

Hơn 50% giảng viên trường có học vị tiến sỹ hầu hết được đào tọa ở nước ngoài. Các giảng viên chuyên môn được đi tập sự ở Mỹ trước khi tham gia giảng dạy. Khoảng 20% cán bộ giảng dạy của trường là người nước ngoài có chuyên môn cao về dầu khí. Tỷ lệ SV/giảng viên rất thấp để đảm bảo chất lượng: từ 12-15 SV/1 giảng viên”.

 

Nhiều HS quan tâm về năm tuyển sinh đầu tiên của ĐH Dầu khí VN - 1

HS khối 12 TPHT chuyên Quốc Học chăm chú với buổi tuyển sinh.

Rất nhiều câu hỏi thông minh của các HS giỏi khối 12 trường THPT chuyên Quốc Học đặt ra xung quanh các vấn đề như: điểm chuẩn, ưu đãi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho SV sau khi ra trường, điều kiện đảm bảo an toàn sức khỏe trong làm việc tại các dàn khoan trên biển, nữ đi thi và làm việc có được hay không, sao trường chỉ có khối A mà không có thêm khối B, D... thậm chí có câu hỏi rất “lo xa”: “Khoa học thế giới cho thấy tương lai nguồn năng lượng dầu khí sẽ cạn kiệt. Như vậy kỹ sư dầu khí của trường tương lai vài chục năm nữa có bị thất nghiệp hay không?”.


Nhiều HS quan tâm về năm tuyển sinh đầu tiên của ĐH Dầu khí VN - 2
Em Hoàng Thị Cẩm Ly, lớp 12/8 sau khi hỏi cho biết thích thi lắm nhưng có vẻ “hơi khó” vì chỉ có 150 chỉ tiêu.

Ban tư vấn của trường ĐH Dầu khí đã khá vất vả khi trả lời, một phần câu hỏi HS Quốc Học đặt ra hơi “hóc”, phần khác giọng Huế nói hơi... khó nghe. Tuy nhiên gần 2 tiếng thảo luận sôi nổi, toàn bộ đã hài lòng. Nhiều HS đã tự tin chuẩn bị đăng ký thi vào trường. Em Nguyễn Quốc Huy, lớp 12/5 vui mừng cho biết: “Vì lĩnh vực dầu khí làm em quan tâm từ cấp 2. Đến nay lại có trường tới Huế tư vấn cụ thể và cho em biết những ưu đãi sau khi ra trường sẽ được làm việc tốt, đảm bảo an toàn lao động, mức lương cao, nhất là có ưu đãi mua nhà trả góp nên em sẽ quyết định thi vào ĐH Dầu khí Việt Nam”.

- Ngày 25/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2157/QĐ-TTg về việc thành lập trường ĐH Dầu khí Việt Nam (PVU). PVU là trường ĐH công lập đặc biệt do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư, không nhận ngân sách nhà nước. Trường có trụ sở chính tại Vĩnh Phúc và có các cơ sở tại Hà Nội và Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Những năm đầu tiên, trường tổ chức đào tạo ở Bà Rịa - Vũng Tàu là cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam để SV được tiếp cận thường xuyên các hoạt động dầu khí tại đây trong thời gian học tập. Hàng năm, PVU sẽ có 20% SV được nhận học bổng. Các SV khóa đầu sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên bố trí việc làm tại các đơn vị và các dự án trong và ngoài nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Nhu cầu từ 2010 đến 2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ cần nguồn nhân lực bổ sung từ trường ĐH Dầu khí Việt Nam và các khoa liên quan đến dầu khí tại các trường ĐH toàn quốc ở 8 lĩnh vực hoạt động: Tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu, Vận chuyển-tàng trữ-phân phối dầu khí, dịch vụ kỹ thuật-các dịch vụ khai thác, phát triển khoa học công nghệ, ĐT&PTNL.


Đại Dương