Sinh viên Bách khoa được đào tạo về kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân

(Dân trí) - Ngày 7/11, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra lễ kỉ niệm 5 năm tổ chức khóa học Kỹ thuật Nhà máy điện Hạt nhân - một chương trình hợp tác giữa công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi với trường.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có ông Michio Daito, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cán bộ và sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân.
Sinh viên xuất sắc của trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận học bổng của chương trình
Sinh viên xuất sắc của trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận học bổng của chương trình

Trong buổi lễ, công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd-MHI) đã giới thiệu những hoạt động tái khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản vànhững hoạt động hướng đến sự ổn định của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi.

Các khóa học Kỹ thuật Nhà máy điện Hạt nhân do Công ty MHI tài trợ thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác được ký kết từ năm 2010 giữa MHI và HUST. Khóa học được xây dựng là một môn học chính thức trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Hạt nhân của Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường dành cho các sinh viên năm cuối.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có những hiểu biết,bước đầu làm chủ các kỹ thuật của các hệ thống và các thiết bị chính trong nhà máy điện hạt nhân nước áp lực PWR. Hơn nữa, các em còn được cung cấp những kiến thức thực tế rất quan trọng trong việc quản lý một nhà máy điện hạt nhân, đó là quy trình vận hành và chiến lược nhiên liệu hạt nhân trong nhà máy điện hạt nhân nước áp lực.

Không chỉ tài trợ cho các khóa học, MHI còn trao tặng các suất học bổng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập cũng như tổ chức chương trình tham quan các cơ sở của MHI ở Nhật Bản cho các sinh viên và giảng viên của trường. Cho tới nay, chương trình này đã trao học bổng cho 50 sinh viên, đồng thời tài trợ 25 sinh viên và giảng viên sang Nhật Bản.

Thỏa thuận hợp tác ký kết giữa MHI và HUST sẽ hết hiệu lực vào cuối năm học này. Tuy nhiên, nhận thấy sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của chương trình đối với các bên, MHI và HUST đang thảo luận để tiến hành kéo dài chương trình hợp tác này.
 
Hồng Hạnh